1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump cáo buộc FBI "đột kích không báo trước" dinh thự ở Florida

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, dinh thự Mar-A-Lago của ông ở Florida đã bị FBI "đột kích, lục soát" mà không được thông báo trước.

Ông Trump cáo buộc FBI đột kích không báo trước dinh thự ở Florida - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, cựu Tổng thống Trump ngày 8/8 cho biết, các đặc vụ FBI đã xuất hiện tại dinh thự của ông ở Palm Beach, Florida.

"Sau khi tôi làm việc và hợp tác với các cơ quan chính phủ có liên quan, cuộc đột kích không báo trước vào nhà của tôi là không cần thiết và không phù hợp", ông Trump cho hay, không giải thích lý do vì sao dinh thự của ông bị "đột kích".     

Theo cựu Tổng thống Mỹ, dinh thự Mar-A-Lago của ông "đang bị bao vây, đột kích và bị kiểm soát bởi một nhóm đông đúc các đặc vụ FBI. Họ thậm chí còn mở két sắt của tôi".

Trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump phàn nàn rằng: "Chưa bao giờ chuyện này xảy ra với tổng thống Mỹ trước đó". Ông cáo buộc đây là động thái không đúng đắn từ "cơ quan tố tụng, vũ khí hóa hệ thống tư pháp và cuộc tấn công của những người theo phe cánh tả cực đoan - những người không muốn tôi tranh cử tổng thống vào năm 2024".

Ông Trump không ở Florida vào thời điểm FBI tới dinh thự của ông. Cả Bộ Tư pháp và Nhà Trắng đều từ chối bình luận về thông tin trên.

Ông Trump chuyển về Mar-a-Lago sinh sống sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống ở Nhà Trắng từ tháng 1/2021. 

Ông Trump cáo buộc FBI đột kích không báo trước dinh thự ở Florida - 2

Dinh thự của ông Trump ở. Mar-a-Lago (Ảnh: DM).

Reuters hồi tháng 4 dẫn nguồn thạo tin nói rằng, Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra về nghi vấn ông Trump có thể đã đưa một số tài liệu từ Nhà Trắng về Mar-a-Lago. Theo quy định, các tài liệu tổng thống phải được chuyển cho Cục Quản lý và Lưu trữ Hồ sơ Quốc gia khi ông Trump rời Nhà Trắng.

Trong khi đó, Washington Post hồi tháng 2 đưa tin, Cục Quản lý và Lưu trữ Hồ sơ Quốc gia đã thu hồi 15 thùng tài liệu chính phủ mà cựu Tổng thống Donald Trump đã tự ý đưa ra khỏi Nhà Trắng, mang đến Mar-a-Lago ở Florida khi hết nhiệm sở. 

Trong thời gian qua, ông Trump nhiều lần "úp mở" về kế hoạch có thể sẽ trở lại đường đua Nhà Trắng vào năm 2024. Hiện ông vẫn là một chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn hàng đầu trong đảng Cộng hòa. 

Theo Reuters