Ông Trump cảnh báo áp thuế 150% với các nước BRICS
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng BRICS đã "tan rã" sau khi ông cảnh báo áp thuế 150% nếu các nước thuộc nhóm những nền kinh tế mới nổi có ý định làm suy yếu đồng USD.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Ông Trump đưa ra tuyên bố trên hôm 21/2. Trước đó, ông nhiều lần cảnh báo các quốc gia BRICS không được tìm cách thay thế đồng USD làm đồng tiền dự trữ toàn cầu, đồng thời đe dọa áp các mức thuế thương mại nặng nề nếu họ theo đuổi một đồng tiền thay thế USD.
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Dạo gần đây chúng tôi không nghe gì từ các quốc gia BRICS cả", ông Trump nói.
"BRICS đã cố gắng phá hủy đồng USD của chúng ta. Họ muốn tạo ra một đồng tiền mới. Vì vậy, khi tôi nhậm chức, điều đầu tiên tôi nói là bất kỳ quốc gia BRICS nào thậm chí chỉ đề cập đến việc phá hủy đồng USD sẽ bị đánh thuế 150%, và chúng tôi không cần hàng hóa của họ. Thế là BRICS tan rã", ông nói.
Ông không giải thích thêm về nhận định "BRICS tan rã" cụ thể là gì. Các thành viên BRICS tới nay chưa lên tiếng về tuyên bố này từ Tổng thống Mỹ.
BRICS là một tổ chức liên chính phủ bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Indonesia, Iran và UAE.
Ông Trump khẳng định ông không còn nghe về BRICS kể từ khi đưa ra cảnh báo áp thuế. "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Dạo gần đây chúng tôi không nghe gì từ các quốc gia BRICS cả", ông nói.
Trước đó, ông Trump từng cảnh báo các nước BRICS có thể phải đối mặt với mức thuế 100% từ Mỹ nếu họ "muốn chơi trò với đồng đô la". Ông cho rằng BRICS đã "không còn" và tuyên bố rằng Mỹ sẽ chấm dứt thương mại với các quốc gia thành viên nếu họ cố gắng thay thế đồng USD bằng một đồng tiền khác.
Trên nền tảng Truth Social, ông Trump bày tỏ rõ ràng sự phản đối đối với bất kỳ sự dịch chuyển nào khỏi đồng USD. "Ý tưởng rằng các nước BRICS đang cố gắng rời bỏ đồng đô la, trong khi chúng ta chỉ đứng nhìn, đã kết thúc", ông viết.
"Chúng tôi sẽ yêu cầu cam kết từ những quốc gia này rằng họ sẽ không tạo ra một đồng tiền BRICS mới hoặc hỗ trợ bất kỳ đồng tiền nào khác để thay thế đồng USD hùng mạnh, nếu không họ sẽ phải đối mặt với mức thuế 100% và nên chuẩn bị nói lời tạm biệt với thị trường Mỹ tuyệt vời", ông cho biết.
Những năm gần đây, các nước BRICS đã đẩy mạnh nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào các đồng tiền phương Tây, đặc biệt sau khi các lệnh trừng phạt khiến Nga bị đóng băng dự trữ euro và USD tại các tổ chức thanh toán của EU, sau khi xung đột tại Ukraine leo thang vào năm 2022.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 vào năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi đô la hóa, tuyên bố rằng "các nước BRICS cần mở rộng thanh toán bằng đồng nội tệ và tăng cường hợp tác giữa các ngân hàng."
Hồi đầu tháng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định các quốc gia thuộc nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) sẽ không thể tìm ra một đồng tiền thay thế cho đồng USD, dù có cố gắng đến đâu.
"Tôi đã tham gia thị trường tiền tệ trong 30-35 năm và tôi có thể khẳng định rằng không có sự thay thế nào cho đồng USD. Các nước BRICS có thể nói về điều đó, họ có thể cố gắng tước bỏ vị thế đồng tiền dự trữ của chúng ta, nhưng không có đồng tiền nào khác đủ khả năng thay thế", ông Bessent nói.
Mặt khác, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó phủ nhận việc BRICS có kế hoạch tạo ra một đồng tiền chung, nhưng nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận về nền tảng đầu tư chung để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các thành viên vẫn đang diễn ra.
Các nhà lãnh đạo BRICS luôn khẳng định rằng họ không tìm cách làm suy yếu đồng USD, mà chính việc chính trị hóa đồng tiền này mới là nguyên nhân khiến nó có nguy cơ mất giá trị.