1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump cảm ơn Campuchia vì tiếp nhận du thuyền bị các nước “hắt hủi”

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm ơn Campuchia cho du thuyền MS Westerdam cập cảng sau khi tàu này bị ít nhất 5 nơi từ chối vì lo ngại dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra.

 
Ông Trump cảm ơn Campuchia vì tiếp nhận du thuyền bị các nước “hắt hủi” - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

"Cảm ơn đất nước xinh đẹp Campuchia vì đã tiếp nhận du thuyền Westerdam cập cảng. Nước Mỹ sẽ ghi nhớ lòng tốt này của các bạn", Tổng thống Trump viết trên Twitter ngày 14/2.

Ông Trump cảm ơn Campuchia vì tiếp nhận du thuyền bị các nước “hắt hủi” - 2
Tổng thống Trump cảm ơn Campuchia. (Ảnh: Twitter)

Bình luận trên được đưa ra sau khi du thuyền MS Westerdam được giới chức Campuchia cho phép cập cảng ở Sihanoukville ngày 14/2. Đích thân Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tới cảng Sihanoukville để đón và tặng hoa cho hành khách và thủy thủ đoàn của MS Westerdam.

Người đứng đầu chính phủ Campuchia nói rằng: "Đây là hành động nhằm ngăn chặn dịch bệnh mang tên sợ hãi đang lây lan khắp thế giới. Chúng ta phải chìa tay cho những người đang cần sự giúp đỡ".

Tàu MS Westerdam, thuộc sở hữu của công ty Holland America, có trụ sở tại Mỹ, chở 1.455 hành khách và 802 thủy thủ đoàn. Tàu rời Singapore vào ngày 16/1 để bắt đầu hải trình kéo dài 30 ngày vòng quanh châu Á. Tuy nhiên, con tàu đã bị một số quốc gia, vùng lãnh thổ từ chối cho cập cảng, trong đó có Philippines, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, do lo ngại dịch viêm phổi do virus corona mới (Covid-19) mặc dù trên tàu không có bất cứ ca nhiễm bệnh nào.

Ông Trump cảm ơn Campuchia vì tiếp nhận du thuyền bị các nước “hắt hủi” - 3
Thủ tướng Campuchia Hun Sen tặng hoa cho hành khách trên du thuyền. (Ảnh: Reuters)

Tàu MS Westerdam cập cảng ở Campuchia vào sáng 13/2. Sau khi các kết quả xét nghiệm cho thấy hành khách và thủy thủ đoàn âm tính với Covid-19, giới chức Campuchia quyết định cho phép thủy thủ đoàn và hành khách rời tàu.

Giám đốc điều hành Holland America, ông Stein Kruse, nói rằng “sự hiểu lầm tai hại” đã khiến con tàu phải lênh đênh trên biển quá lâu và giới chức Mỹ đã phối hợp chặt chẽ với giới chức Campuchia để tìm ra giải pháp.

“Chúng tôi bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến Tổng thống Trump và Thủ tướng Hun Sen, Ngoại trưởng Canada Francois Champagne cũng như các quan chức và chính phủ trên thế giới đã hỗ trợ để giúp các hành khách của chúng tôi được trở về nhà”, ông Kruse cho biết trong một thông cáo phát đi hôm qua.

Minh Phương
Theo ABC News