1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin vạch hướng đi khắc phục điểm yếu của hải quân Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo phương án nhằm giúp hải quân nước này tránh được những cuộc tấn công tầm xa của đối thủ và nâng cao năng lực tác chiến.

Ông Putin vạch hướng đi khắc phục điểm yếu của hải quân Nga - 1

Các tàu chiến của Nga (Ảnh: TASS).

Newsweek đưa tin, Tổng thống Putin nhận định rằng hải quân Nga có một số khía cạnh "dễ bị tổn thương" khi cuộc xung đột với Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm.

Ông Putin cho biết Nga có kế hoạch "nâng cấp toàn diện" lực lượng hải quân khi Moscow nỗ lực nhanh chóng xây dựng lại hạm đội vốn đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Putin cho biết: "Để tăng cường khả năng phục hồi chiến đấu của lực lượng hải quân, cần tăng cường sức mạnh và đặc biệt chú ý đến việc triển khai nhanh chóng các hệ thống phát hiện mối đe dọa từ xa, bao gồm cả máy bay không người lái".

Tổng thống Nga chỉ thị: "Cần phải bảo vệ hạm đội của chúng ta khỏi các cuộc tấn công có thể xảy ra nhằm vào căn cứ hải quân và khu vực hoạt động của tàu chúng ta. Phát triển máy bay trinh sát của hạm đội, xây dựng lực lượng, phương tiện trinh sát điện tử và tác chiến điện tử".

Ông Putin bình luận về Hải quân Nga tại cuộc họp về đóng tàu ở Moscow hôm 26/6. Ông cho rằng, Hải quân Nga phải được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công từ xa, đòi hỏi phải trang bị hệ thống phát hiện mối đe dọa hiện đại.

Ông nhấn mạnh, Hải quân Nga vẫn đang tiếp nhận thêm tàu chiến và xuồng.

Nga có kế hoạch "nâng cấp toàn diện Hải quân, bao gồm tàu, máy bay và các cơ sở ven biển, cũng như cơ sở hạ tầng của các căn cứ, nhằm củng cố vị thế của hải quân tại những khu vực chiến lược quan trọng trên đại dương thế giới và cải thiện đáng kể tiềm năng chiến đấu của hải quân".

"Rất nhiều việc đã được thực hiện trong lĩnh vực này khi Hải quân của chúng tôi đang nhận được các tàu mới", ông Putin nói và cho biết thêm rằng "việc sửa chữa và tân trang sâu rộng các thiết bị" đang được tiến hành.

Ông tuyên bố rằng hơn 40 tàu và xuồng sẽ được giao cho Hải quân vào năm 2024 so với con số 24 chiếc vào năm 2022 và 33 chiếc vào năm 2023.

Trong thời gian qua, Hạm đội Biển Đen của Nga đã chịu áp lực trước hàng loạt cuộc tấn công của Ukraine. 

Kiev nhiều lần tuyên bố dùng xuồng tự sát và tên lửa tầm xa cũng như UAV tấn công mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea, khiến Hạm đội Biển Đen của Nga bị "tê liệt".

Dmytro Pletenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, hồi tháng 3 cũng nói rằng, 1/3 Hạm đội Biển Đen của Nga đã bị phá hủy sau các cuộc tấn công kể từ đầu xung đột. Nga chưa bình luận về con số này. 

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine