1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hành tung bí ẩn của các chiến hạm Nga ở Biển Đen

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới chuyên gia phương Tây thắc mắc về lý do Nga đưa phần lớn các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen khỏi Novorossiysk, nơi các vũ khí này neo đậu trong thời gian qua để tránh Ukraine tấn công.

Hành tung bí ẩn của các chiến hạm Nga ở Biển Đen - 1

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các tàu Nga di chuyển khỏi cảng Novorossiysk trong những ngày qua nhưng không rõ có mục tiêu gì và đi về đâu (Ảnh: X).

Newsweek đưa tin, hình ảnh vệ tinh cho thấy một phần lớn Hạm đội Biển Đen Nga đã rời cảng Novorossiysk trong tuần này. Các bến cảng ở khu vực gần như trống rỗng.

Trước đó, Nga được cho là đã di dời một số tàu ở Biển Đen từ bán đảo Crimea đến căn cứ Novorossiysk ở khu vực Krasnodar của Nga, cách xa bờ biển Ukraine. Động thái này nhằm ngăn chặn nguy cơ Ukraine dùng tên lửa, xuồng tự sát, UAV tấn công các chiến hạm của Nga đậu ở Biển Đen.

Vì vậy, giới quan sát phương Tây thắc mắc rằng, liệu Nga có ý định gì khi đưa các tàu chiến khỏi Novorossiysk và liệu các tàu này sẽ đi tới đâu. Có ít khả năng các tàu này sẽ quay về Sevastopol ở Crimea vì mối đe dọa Ukraine tấn công khu vực này là không nhỏ. Vì vậy, việc điều động này vẫn là một bí ẩn. 

Theo các chuyên gia tình báo nguồn mở (OSINT), một số tàu Nga vẫn ở trong lãnh hải gần Novorossiysk.

Nhà nghiên cứu OSINT MT Anderson đăng các hình ảnh vệ tinh cập nhật về căn cứ Novorossiysk chụp hôm 6/6, cho thấy một số tàu đã neo đậu trên vịnh trong vòng 4km từ lối vào cầu tàu hải quân nơi chúng neo đậu trước đó.

Trong số các tàu được cho đang neo đậu trong vịnh có 2 tàu kéo cứu hộ, 2 tàu tuần tra và 1 tàu khu trục thuộc lớp Đô đốc Grigorovich hoặc lớp Krivak.

Theo ông Anderson, rất khó để giải thích rằng việc Nga đưa các tàu rời cảng Novorossiysk là nhằm mục đích huấn luyện hay để phân tán lực lượng, tránh các cuộc tấn công của Ukraine. 

Nhà phân tích OSINT H I Sutton cũng cho rằng Nga đã đưa "các tàu chiến từ bến cảng trong căn cứ hải quân đến các vị trí trong vịnh".

Một đoàn tàu chiến gồm 8 chiếc được chụp lại trên hình ảnh vệ tinh đang hướng tới Crimea hôm 6/6.

Hải quân Ukraine vào cùng ngày nói rằng chỉ có một tàu Nga ở Biển Đen, 10 tàu ở Biển Azov và 1 tàu ở Địa Trung Hải. Hải quân Ukraine cũng ghi nhận việc các tàu chiến Nga tiếp tục di chuyển giữa Biển Đen và biển Azov qua eo biển Kerch.

Serhiy Bratchuk, người phát ngôn của lực lượng tình nguyện miền Nam Ukraine cho biết Moscow đang điều một số tàu ngầm mang tên lửa hành trình tới Crimea.

Hiện chưa rõ Nga có chiến lược gì với Hạm đội Biển Đen trong bối cảnh đơn vị này chịu hàng loạt áp lực trong thời gian qua khi Ukraine dồn dập tấn công.

Ukraine nhiều lần tuyên bố dùng xuồng tự sát và tên lửa tầm xa cũng như UAV tấn công mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea, khiến Hạm đội Biển Đen của Nga bị "tê liệt".

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps hồi tháng 12 năm ngoái cho biết Nga đã mất 20% Hạm đội Biển Đen trong 4 tháng trước đó, đồng thời tuyên bố "sự thống trị của Nga ở Biển Đen đang bị thách thức".

Dmytro Pletenchuk, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, hồi tháng 3 cũng nói rằng, 1/3 Hạm đội Biển Đen của Nga đã bị phá hủy sau các cuộc tấn công kể từ đầu xung đột.

Trước các đòn tấn công của Ukraine, Nga cũng được cho là đang thiết lập một căn cứ khác ở Biển Đen ở Abkhazia, một khu vực ly khai của Gruzia. Các động thái này giúp tách biệt các khí tài của Nga ở Biển Đen ra xa tầm tấn công của Ukraine.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine