1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin thảo luận với ông Tập về đề xuất hòa bình của Trung Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận về đề xuất của Bắc Kinh trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Putin thảo luận với ông Tập về đề xuất hòa bình của Trung Quốc - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

"Việc hai nhà lãnh đạo thảo luận về vấn đề đó là điều hiển nhiên vì họ từng nói rằng họ sẽ thảo luận", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm nay 21/3, đề cập tới cuộc thảo luận của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Khi được hỏi liệu có bất kỳ tiến triển nào với vấn đề này hay không, ông Peskov nói: "Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Hãy chờ tuyên bố (của các nhà lãnh đạo) trước truyền thông (sau cuộc hội đàm hôm 21/3)".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 20/3 đã tới Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày tới Nga. Vài giờ sau khi ông Tập tới sân bay, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng thảo luận về các đề xuất của Bắc Kinh nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đồng thời nói rằng Moscow đã "nghiên cứu kỹ lưỡng" các đề xuất này.

Theo hãng tin Xinhua, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng đóng một vai trò trong việc tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Tập cho biết hầu hết các quốc gia ủng hộ việc giảm bớt căng thẳng, ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình và phản đối việc đổ thêm dầu vào lửa.

Trước đó, Bắc Kinh từng khẳng định nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine. Hồi tháng 2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm. Tuy nhiên, đề xuất này vấp phải sự hoài nghi của Mỹ và phương Tây.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình thông báo ông đã chính thức gửi lời mời Tổng thống Putin thăm Trung Quốc năm nay, vào thời điểm thuận tiện cho nhà lãnh đạo Nga.

Ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ tổ chức Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba vào năm nay. Ông Putin đã tham gia hai diễn đàn trước đó vào năm 2017 và 2019.

Vành đai và Con đường là sáng kiến quy mô lớn, trị giá hàng tỷ USD của Trung Quốc để đầu tư vào cơ sở hạ tầng của các quốc gia trên thế giới. Với sáng kiến này, Bắc Kinh hy vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ thương mại quốc tế. Ông Tập Cận Bình lần đầu tiên công bố sáng kiến này vào năm 2013.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Mishustin, ông Tập Cận Bình nói rằng đại dịch Covid-19 đã trở thành một trở ngại đối với các chuyến thăm của các quan chức cấp cao. Ông Tập hối thúc Thủ tướng Nga thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế đi lại gần đây.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Putin, ông Tập Cận Bình khẳng định việc củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Nga là lựa chọn chiến lược mà Trung Quốc đưa ra trên cơ sở các lợi ích cơ bản và xu thế chung của thế giới. Ông Tập cũng nhấn mạnh, Trung Quốc theo đuổi chính sách tăng cường hợp tác chiến lược với Nga.

Theo RT