1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Tập Cận Bình: Tăng cường quan hệ với Nga là lựa chọn chiến lược

Minh Phương

(Dân trí) - Trong chuyến thăm Nga, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ Bắc Kinh - Moscow đối với sự phát triển song phương và xu thế chung của thế giới.

Ông Tập Cận Bình: Tăng cường quan hệ với Nga là lựa chọn chiến lược - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: EPA).

"Củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Nga là lựa chọn chiến lược mà Trung Quốc đưa ra trên cơ sở các lợi ích cơ bản và xu thế chung của thế giới", Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định lại những tuyên bố trong cuộc họp của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin ngày 20/3.

Tại cuộc họp, ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh, Trung Quốc theo đuổi chính sách tăng cường hợp tác chiến lược với Nga.

Ông Tập Cận Bình chiều 20/3 đã đặt chân xuống Moscow, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Nga. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông sau khi tái đắc cử.

Chuyến thăm được đánh giá là nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga và cũng là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh thể hiện vai trò trung gian hòa giải xung đột ở Ukraine.

Ngay khi đáp máy bay xuống Moscow, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm không chính thức kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ để thảo luận hàng loạt vấn đề quan trọng. Hai nhà lãnh đạo dự kiến tiếp tục hội đàm trong ngày hôm nay.

Bình luận về chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho rằng, nhà lãnh đạo Trung Quốc nên tận dụng tầm ảnh hưởng của mình để thuyết phục Nga rút quân khỏi Ukraine. Theo ông, chỉ lệnh ngừng bắn là chưa đủ.

"Chúng tôi lo ngại rằng Trung Quốc sẽ nhấn mạnh lại kêu gọi ngừng bắn, điều này cho phép lực lượng Nga ở lại bên trong lãnh thổ của Ukraine. Bất cứ lệnh ngừng bắn nào cũng không thể giải quyết được vấn đề đẩy lùi lực lượng Nga khỏi Ukraine, mà càng cho Nga có cơ hội củng cố lực lượng để chuẩn bị cho đợt tấn công mới", ông Kirby nói.

Theo TASS