Ông Lavrov: Nga "tự làm bỏng tay" nhiều lần khi giao dịch với phương Tây
(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga chỉ trích các đề xuất của một số nước châu Âu, bao gồm Anh và Pháp, về việc triển khai "lực lượng gìn giữ hòa bình" tại Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: AFP).
"Ukraine đã liên tục làm suy yếu lợi ích và tự phá hoại chính họ bằng cách vi phạm lòng tin của Nga trong quá khứ", Ngoại trưởng Lavrov cho biết trong bài trả lời phỏng vấn với các phát thanh viên Mario Nawfal, Larry Johnson và Andrew Napolitano được công bố vào ngày 12/3.
Ngoại trưởng Lavrov còn cho biết Nga đã "tự làm bỏng tay mình" nhiều lần khi giao dịch với phương Tây.
Cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn năm 2014 ở Kiev, các thỏa thuận Minsk và những cuộc đàm phán hòa bình Istanbul năm 2022 giữa Nga và Ukraine cũng là ví dụ về những cơ hội bị bỏ lỡ, Ngoại trưởng Lavrov nói thêm.
"Nếu Ukraine hợp tác và tự mình thực hiện, họ vẫn sẽ có biên giới năm 1991, trừ Crimea, trừ một phần Donbass. Mỗi lần họ gian lận, họ sẽ thua", ông khẳng định.
Theo ông, dự thảo thỏa thuận ngừng bắn do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào năm 2022 sẽ biến Ukraine thành một quốc gia trung lập với một số nhượng bộ về lãnh thổ. "Tuy nhiên, Thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson đã nói với Kiev rằng: Đừng làm vậy, hãy tiếp tục chiến đấu", Ngoại trưởng Lavrov nói.
Sau các cuộc đàm phán giữa Washington và Kiev hôm 11/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết phản ứng của Nga đối với đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày sẽ cho ông biết liệu Moscow có thực sự muốn hòa bình hay không.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov lưu ý, Tổng thống Ukraine Zelensky đã "được chào đón như một anh hùng" tại Anh sau cuộc khẩu chiến gay gắt với ông Trump tại Nhà Trắng.
"Đó là dấu hiệu cho thấy họ muốn tăng mức cược và đang chuẩn bị một cái gì đó để gây sức ép, buộc chính quyền ông Trump quay trở lại hành động hung hăng chống lại Nga", Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh.
Và ông khẳng định thêm rằng, Moscow sẽ không thỏa hiệp về "số phận của người dân Nga", ám chỉ đến công dân Nga và người Nga gốc Ukraine.
Ngoại trưởng Nga đồng thời chỉ trích các đề xuất của một số nước châu Âu, bao gồm Anh và Pháp, về việc triển khai "lực lượng gìn giữ hòa bình" tại Ukraine.
"Nếu việc mở rộng NATO được công nhận là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, thì sự hiện diện của quân đội từ các nước NATO dưới bất kỳ lá cờ nào, với bất kỳ tư cách nào, trên đất Ukraine cũng là mối đe dọa tương tự", ông cảnh báo.