Nga ra điều kiện ngừng bắn ở Ukraine
(Dân trí) - Đáp lại đề xuất ngừng bắn 30 ngày ở Ukraine, một quan chức Nga tuyên bố bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ theo điều kiện của Moscow, không phải của Washington.

Ông Konstantin Kosachev, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga (Ảnh: Reuters).
"Nga đang đạt bước tiến ở Ukraine và do đó việc này sẽ khác đối với Nga", ông Konstantin Kosachev, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga cho biết.
"Bất kỳ thỏa thuận nào, với tất cả sự hiểu biết về nhu cầu thỏa hiệp, phải theo các điều khoản của chúng tôi, không phải của Mỹ. Đây không phải khoe khoang, mà xuất phát từ thực tế rằng các thỏa thuận thực sự vẫn đang được xác định trên chiến trường, điều mà Washington cũng cần phải hiểu", ông Kosachev nhấn mạnh thêm.
Đây là bình luận đầu tiên của một quan chức Nga có tầm ảnh hưởng sau khi Ukraine chấp nhận ngừng bắn với Nga theo đề xuất của Mỹ.
Sau cuộc hội đàm ngày 11/3 tại Ả rập Xê út, phái đoàn Mỹ và Ukraine đã đưa ra tuyên bố chung. Theo đó, Mỹ "sẽ ngay lập tức dỡ bỏ tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo và tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Ukraine".
Kiev cũng bày tỏ "sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Mỹ về việc thực hiện một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 30 ngày ngay lập tức, có thể được gia hạn theo thỏa thuận chung của các bên và phụ thuộc vào sự chấp nhận cũng như thực hiện đồng thời của Liên bang Nga", tuyên bố nêu rõ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ điện đàm với người đồng cấp Nga, trong khi đại diện của Mỹ cũng sẽ tới Nga trong những ngày tới để bàn về đề xuất ngừng bắn ở Ukraine.
Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrii Yermak cho hay, các cuộc thảo luận về chi tiết lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu từ tuần tới.
"Chúng tôi đã thống nhất rằng các nhóm sẽ bắt đầu thảo luận mọi chi tiết ở cấp chuyên gia vào tuần tới", ông nói.
Ông Yermak cho biết thêm, nhiều phương án đảm bảo an ninh khác nhau đã được thảo luận trong cuộc họp giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Jeddah, Ả rập Xê út.
"Chúng tôi đã cân nhắc nhiều phương án khác nhau. Tôi không muốn nói về bất kỳ chi tiết cụ thể nào ngày hôm nay vì các cuộc tham vấn và đàm phán này vẫn đang diễn ra. Nhưng chắc chắn phải có những đảm bảo sẽ ngăn chặn 100% nguy cơ Nga tấn công trở lại Ukraine trong tương lai", ông nói.
Ông lưu ý thêm, Mỹ sẽ thảo luận với phía Nga về các đề xuất đã được đưa ra trong cuộc họp với phái đoàn Ukraine.
"Sau cuộc họp này, phía Nga sẽ nắm giữ chìa khóa. Thế giới sẽ thấy ai muốn hòa bình và ai không, ai chỉ nói mà không hành động", ông bình luận.
Các quan chức trong chính quyền của ông Trump nêu rõ, để đạt được hòa bình, cả Nga và Ukraine đều phải nhượng bộ và việc Kiev phải thỏa hiệp lãnh thổ khó tránh khỏi.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định, Nga dường như sẽ không đưa ra nhượng bộ trong các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cho biết: "Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rằng chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán. Nhưng đồng thời, lợi ích quốc gia của chúng tôi phải được đảm bảo, nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột ở Ukraine phải được giải quyết".