1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Báo Mỹ: Nga sẵn sàng ngừng bắn có điều kiện ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga được cho là sẵn sàng thảo luận về lệnh ngừng bắn tạm thời ở Ukraine nếu một số điều kiện được đáp ứng, theo Bloomberg.

Báo Mỹ: Nga sẵn sàng ngừng bắn có điều kiện ở Ukraine - 1

Vũ khí Nga khai hỏa về phía lực lượng Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Hãng tin Bloomberg ngày 10/3 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Nga sẵn sàng thảo luận về lệnh ngừng bắn tạm thời ở Ukraine với điều kiện có tiến triển hướng tới một giải pháp hòa bình cuối cùng.

Đề xuất ngừng bắn tạm thời ở Ukraine đã được đưa ra tại cuộc đàm phán giữa phái đoàn quan chức cấp cao của Nga và Mỹ ở Ả rập Xê út hồi tháng 2. Trong đó, phái đoàn Nga đã cho thấy tín hiệu tích cực đối với lời kêu gọi ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo các nguồn tin, để các bên đồng ý chấm dứt các xung đột, cần phải có sự nhận thức rõ ràng về các nguyên tắc khuôn khổ của thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Một nguồn tin cho biết Nga sẽ đặc biệt nhấn mạnh vào việc thiết lập các điều kiện của lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine, bao gồm thỏa thuận về các quốc gia sẽ tham gia.

Thông tin trên được đưa ra khi phái đoàn Mỹ và Ukraine có kế hoạch gặp nhau tại Ả rập Xê út để tiến hành cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ sau cuộc tranh cãi của Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Phòng Bầu dục.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết cuộc họp của Mỹ và Ukraine nhằm đạt được "khuôn khổ cho một thỏa thuận hòa bình và lệnh ngừng bắn ban đầu".

Phát biểu tại Phòng Bầu dục vào cuối ngày 7/3, Tổng thống Trump cho biết ông đang thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt giao tranh và tin tưởng rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng muốn có một thỏa thuận.

"Tôi nghĩ ông ấy sẽ hào phóng hơn mức cần thiết. Tôi nghĩ chúng ta đang làm rất tốt với Nga. Nhưng hiện tại, họ đang ném bom dữ dội vào Ukraine", ông Trump nói với các phóng viên.

Ông Trump nói thêm: "Thành thật mà nói, tôi thấy khó khăn hơn khi làm việc với Ukraine hơn là với Nga".

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho biết trong bài phát biểu trực tuyến rằng: "Hiện tại, công việc chuyên sâu nhất từ trước đến nay với đội ngũ của Tổng thống Trump đã diễn ra suốt cả ngày ở nhiều cấp độ khác nhau".

"Chủ đề rất rõ ràng: hòa bình càng sớm càng tốt, an ninh càng đáng tin cậy càng tốt. Ukraine có lập trường mang tính xây dựng", ông Zelensky nói.

Nga từng tuyên bố sẽ không chấp nhận sự hiện diện của quân đội NATO trên lãnh thổ Ukraine, bác bỏ đề xuất của các nước châu Âu về việc thành lập một "liên minh tự nguyện" để giúp giám sát bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Tuy nhiên, hai nguồn tin tiết lộ, Nga không phản đối các quốc gia như Trung Quốc, một bên vốn trung lập trong cuộc xung đột Ukraine, triển khai lực lượng tới đây.

Tổng thống Putin ngày 6/3 nhấn mạnh, Nga sẽ tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine nhằm đảm bảo an ninh lâu dài của mình và sẽ không rút lui khỏi những vùng lãnh thổ  đã giành được trong cuộc xung đột với Ukraine.

Tháng 6 năm ngoái, ông Putin đã nêu ra các điều khoản cụ thể hơn nhằm chấm dứt xung đột bao gồm: Ukraine sẽ phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, rút toàn bộ quân đội khỏi toàn bộ lãnh thổ của các khu vực mà Nga tuyên bố chủ quyền.

Trong cuộc họp báo thường niên vào tháng 12, ông Putin nói: "Chúng ta không cần một lệnh ngừng bắn. Chúng ta cần hòa bình: lâu dài, bền vững, với sự đảm bảo cho Liên bang Nga và công dân Nga".

Vào ngày 6/3, Nga đã bác bỏ kế hoạch của Pháp - Anh về lệnh ngừng bắn một phần trong một tháng bao gồm các hoạt động trên không và trên biển, cũng như việc ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Theo Bloomberg