1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un lái thử xe tăng "mạnh nhất thế giới"

Thành Đạt

(Dân trí) - Triều Tiên đã tiết lộ một loại xe tăng chiến đấu mới trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung.

Ông Kim Jong-un lái thử xe tăng mạnh nhất thế giới - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lái thử xe tăng mới trong cuộc tập trận hôm 13/3 (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/3 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đích thân lái xe tăng mới trong cuộc tập trận huấn luyện giữa các đơn vị xe tăng nhằm kiểm tra khả năng chiến đấu thực tế của lực lượng xe tăng.

Ông Kim Jong-un mô tả đây là "những xe tăng mạnh nhất thế giới", đồng thời bày tỏ sự hài lòng về sức mạnh tấn công và khả năng cơ động của các phương tiện quân sự này.

"Nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự hài lòng trước việc xe tăng chiến đấu chủ lực mới đã thể hiện thành công sức mạnh tấn công và khả năng cơ động xuất sắc, lần đầu tiên thể hiện màn trình diễn chiến đấu đáng kinh ngạc trong trận đấu của lính tăng", KCNA đưa tin.

Ông Kim Jong-un lái thử xe tăng mạnh nhất thế giới - 2

Các đơn vị xe tăng Triều Tiên tập trận (Ảnh: Reuters).

Ông Kim nhấn mạnh sự cần thiết của việc tổ chức các cuộc tập trận chuyên sâu mô phỏng một cuộc xung đột thực tế cũng như các trận đấu huấn luyện. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đặt ra các nhiệm vụ quan trọng trong việc hoàn tất chuẩn bị cho xung đột.

Trước đó, ông Kim từng tuyên bố nguy cơ đối đầu vũ trang trên bán đảo Triều Tiên đang nhanh chóng trở thành hiện thực bởi những hành động thù địch của các đối thủ, trong đó có Mỹ, đòi hỏi Bình Nhưỡng phải "mài gươm" để tự bảo vệ mình.

Theo hình ảnh vệ tinh của Planet Labs được công bố hồi tháng 8 năm ngoái, Triều Tiên được cho là đã tiến hành cải tạo quy mô lớn tại một nhà máy sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực.

Sau nhiều năm trì hoãn, cuộc đại tu được cho là đã diễn ra từ tháng 10/2022 đến tháng 6/2023 tại tổ hợp nhà máy xe tăng Kusong, có tên chính thức là "Nhà máy chế tạo máy do Ho Chol Yong quản lý", nằm ở phía tây bắc Triều Tiên thuộc tỉnh Bắc Bình Nhưỡng.

Theo phân tích các hình ảnh vệ tinh, một xưởng sản xuất mới rộng rãi - rộng gấp đôi so với xưởng hiện tại - đã được hoàn thành. Toàn bộ dự án cải tạo và xây dựng mới được cho là kết hợp hơn 10 cấu trúc liên quan đến sản xuất, trải rộng trên diện tích 9,3ha.

Chuyến thị sát mới nhất của nhà lãnh đạo Kim Jong-un diễn ra khi Mỹ và Hàn Quốc đang tổ chức cuộc tập trận Lá chắn Tự do thường niên nhằm tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Cuộc tập trận kéo dài 11 ngày.

Hàn Quốc và Mỹ đã mở rộng các cuộc tập trận chung trong bối cảnh Triều Tiên tăng cường thử nghiệm vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn.

Bình Nhưỡng từ lâu đã chỉ trích các cuộc tập trận quân sự chung giữa Seoul và Washington là hành động diễn tập cho một cuộc tấn công Triều Tiên. Tuy nhiên, các đồng minh Mỹ - Hàn cho biết các cuộc tập trận quân sự của họ chỉ mang tính chất phòng thủ.

Theo Yonhap