1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un chỉ thị quân đội Triều Tiên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo quân đội nước này chuẩn bị một cách thực tế để sẵn sàng chiến đấu.

Ông Kim Jong-un chỉ thị quân đội Triều Tiên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một cuộc diễn tập xe tăng ngày 13/3 (ẢnhL: KCNA).

Ông Kim Jong-un đã thị sát cuộc tập trận tác chiến đường không vào ngày 15/3. Tại đây, ông chỉ thị quân đội Triều Tiên chuẩn bị một cách thực tế nhằm sẵn sàng chiến đấu, hãng tin nhà nước KCNA cho biết hôm 16/3.

"Chỉ có huấn luyện thực tế liên quan trực tiếp đến chiến sự mới có thể giúp cho binh lính trở thành những chiến binh chiến đấu thực sự", ông Kim nói.

Ông Kim cho biết ông hài lòng với sự sẵn sàng của quân đội Triều Tiên. Ông chỉ đạo quân đội huấn luyện để đối phó với mọi loại địa hình, thời tiết, thời gian và các điều kiện khắc nghiệt nhất, theo KCNA.

Cuộc tập trận của Triều Tiên diễn ra sau khi cuộc tập trận chung thường niên giữa Hàn Quốc và Mỹ được tổ chức.

Cuộc tập trận Lá chắn Tự do kéo dài 10 ngày kết thúc hôm thứ 14/3 có sự tham gia cả những quốc gia thành viên trong Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc do Mỹ lãnh đạo. Đây là cơ quan hoạt động như một phần của hiệp định đình chiến sau khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Seoul liên tục leo thang trong thời gian qua khi Triều Tiên tăng cường thử nghiệm vũ khí trong những tháng gần đây, bao gồm vụ phóng tên lửa hành trình từ đất liền và trên biển cũng như bắn pháo gần biên giới Hàn Quốc.

Trong khi đó, Bình Nhưỡng từ lâu đã cáo buộc các cuộc tập trận quân sự chung của đồng minh Mỹ - Hàn nhằm diễn tập cho một cuộc tấn công. Tuy nhiên, Seoul và Washington khẳng định các cuộc tập trận quân sự của hai nước chỉ mang tính chất phòng thủ.

Theo Reuters