1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un kích hoạt cuộc cách mạng công nghiệp ở Triều Tiên

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất nhằm hiện đại hóa đất nước.

Ông Kim Jong-un kích hoạt cuộc cách mạng công nghiệp ở Triều Tiên - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/2 đưa tin, ông Kim đã kêu gọi thực hiện một cuộc cách mạng công nghiệp ở các vùng nông thôn nước này bằng cách xây dựng các nhà máy trên toàn quốc.

Tham dự lễ khởi công một nhà máy ở huyện Songchon, phía đông thủ đô Bình Nhưỡng, ông Kim cam kết sẽ thúc đẩy "Chính sách phát triển khu vực 20x10" của mình.

Theo chính sách này, Triều Tiên sẽ mở các nhà máy hiện đại hóa ở ít nhất 20 quận xa xôi mỗi năm trong vòng 10 năm tới.

Chính sách này được công bố như là sáng kiến kinh tế quan trọng của ông Kim tại cuộc họp vào tháng 1 của Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên (quốc hội).

Ông Kim phát biểu tại buổi lễ: "Việc thành lập các nhà máy công nghiệp khu vực được trang bị thiết bị và dây chuyền sản xuất hiện đại ở mọi thành phố và quận của đất nước trong vòng 10 năm tới thực sự là một cuộc cách mạng vĩ đại có ý nghĩa lịch sử to lớn".

Ông Kim đã trao cờ cấp trung đoàn tại buổi lễ cho một đơn vị quân đội mới được thành lập để thực hiện sáng kiến, nói rằng họ sẽ "tạo ra một kỷ nguyên của sự thay đổi lớn cho các khu vực đang phát triển".

Ông Kim đang thúc đẩy hiện đại hóa lĩnh vực nông nghiệp và cộng đồng nông thôn. Nền kinh tế Triều Tiên chủ yếu dựa vào nông nghiệp nhưng từ lâu đã phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trong bối cảnh bị trừng phạt vì các chương trình vũ khí và ảnh hưởng của thiên tai.

Theo Reuters