1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Duterte phân trần lý do tính ra tranh cử phó tổng thống năm sau

Đức Hoàng

(Dân trí) - Dù chưa kết thúc nhiệm kỳ nhưng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhiều lần úp mở về kế hoạch sẽ ra tranh cử phó tổng thống vào năm sau.

Ông Duterte phân trần lý do tính ra tranh cử phó tổng thống năm sau - 1

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: AFP).

Bloomberg đưa tin, ông Duterte ngày 17/7 cho biết, ông sẽ có thể ra tranh cử phó tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2022 vì điều đó sẽ giúp ông có được quyền miễn trừ trước các vụ kiện.

"Họ liên tục đe dọa tôi bằng các vụ kiện và mọi thứ. Nhưng luật lệ nói rằng, nếu bạn là tổng thống, phó tổng thống, bạn sẽ có quyền miễn trừ. Vì vậy, tôi sẽ ra tranh cử phó tổng thống", ông Duterte nói, đề cập tới các đối thủ chính trị của ông.

Đảng của ông Duterte đã thúc giục ông ra tranh cử phó tổng thống sau khi nhiệm kỳ tổng thống của ông kết thúc vào năm tới. Theo luật Philippines, một người chỉ có thể làm một nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 6 năm.

Trước đó, ông Duterte nhiều lần nhắc về khả năng sẽ ra tranh cử phó tổng thống trong cuộc bầu cử năm sau, nhưng đây là lần đầu tiên ông đề cập tới mục đích của kế hoạch này.

Tuy nhiên, chuyên gia về luật Pacifico Agabin nói với Rappler rằng, hiến pháp Philippines không đảm bảo việc phó tổng thống được quyền miễn trừ pháp lý.

"Chỉ có tổng thống được hưởng quyền miễn trừ khỏi các vụ kiện vì điều đó dựa theo truyền thống, do người đó bận với việc xử lý các vấn đề của đất nước. Nhưng điều đó có thể không được áp dụng cho phó tổng thống", Agabin cho hay.

Mel Sta. Maria, hiệu trưởng Viện Luật của Đại học Viễn Đông ở Manila, và cựu phát ngôn viên của Tòa án Tối cao Philippines Ted Te dường như cũng đã có quan điểm tương tự với chuyên gia Agabin, theo Rappler.