1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden sẽ thăm Israel giữa lúc căng thẳng Trung Đông lên đỉnh điểm

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Joe Biden sẽ thăm Israel vào ngày 18/10 để thể hiện sự ủng hộ đối với đồng minh của Mỹ, giữa lúc xung đột Hamas - Israel có nguy cơ trở thành cuộc giao tranh khu vực tại Trung Đông.

Ông Biden sẽ thăm Israel giữa lúc căng thẳng Trung Đông lên đỉnh điểm - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về xung đột Israel - Hamas (Ảnh: Reuters).

Thông báo trên được Ngoại trưởng Antony Blinken đưa ra vào sáng sớm ngày 17/10 (giờ Israel), sau cuộc hội đàm hơn 7 giờ với Thủ tướng và các quan chức hàng đầu khác của Israel. Trong lúc ở Israel, ông Blinken đã buộc phải trú ẩn trong hầm trong 5 phút khi còi báo động vang lên.

Trong chuyến thăm sắp tới, ông Biden dự định gửi đi thông điệp mạnh mẽ nhất về sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel. Theo ông Blinken, Tổng thống sẽ nói rõ rằng "Israel có quyền và thực sự có nghĩa vụ bảo vệ người dân của mình khỏi Hamas và những kẻ khủng bố khác, cũng như ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai".

Ông cho biết Israel sẽ thông báo ngắn gọn cho ông Biden về mục tiêu và chiến lược giao tranh, cũng như về cách thức tiến hành chiến dịch "sao cho giảm thiểu thương vong cho dân thường và cho phép hỗ trợ nhân đạo đến với dân thường ở Gaza mà không làm lợi cho Hamas".

Ngoại trưởng Blinken còn cho biết, Mỹ và Israel đã đồng ý xây dựng kế hoạch cho phép viện trợ nhân đạo từ các quốc gia tài trợ và các tổ chức đa phương đến được với dân thường ở Gaza.

Ngoại trưởng Blinken có thông báo như trên khi tình hình nhân đạo tại Dải Gaza ngày càng ngặt nghèo và quân đội Israel chuẩn bị cho khả năng tấn công trên bộ vào dải đất này để tiêu diệt lực lượng Hamas.

Hơn 1.400 người Israel đã thiệt mạng, phần lớn là dân thường, trong cuộc tấn công hôm 7/10 của Hamas. Ít nhất 199 người khác, bao gồm trẻ em, đã bị Hamas bắt làm con tin tại Dải Gaza. Đáp trả, các cuộc không kích của Israel vào Gaza đã khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Trước nguy cơ nổ ra cuộc tấn công trên bộ vào Dải Gaza, nhiều nước đã kêu gọi Israel kiềm chế. Một số quốc gia như Trung Quốc và Ai Cập khẳng định nếu đưa quân vào Dải Gaza, Israel đã vượt quá giới hạn tự vệ.

Trong khi đó, Iran - nước hậu thuẫn lớn cho Hamas và Hezbollah, một nhóm vũ trang khác chống Israel ở Li Băng - nói sẽ không cho phép Israel hoạt động tại Gaza mà không có hậu quả, đồng thời cảnh báo về "hành động phủ đầu" đối với Israel trong những giờ tới.

Theo AP