1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden rút ngắn công du châu Á do nguy cơ vỡ nợ chính phủ cận kề

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là buộc phải cắt ngắn chuyến công du châu Á do các cuộc đàm phán nâng trần nợ nhằm ngăn chính phủ vỡ nợ tiếp tục bế tắc.

Ông Biden rút ngắn công du châu Á do nguy cơ vỡ nợ chính phủ cận kề - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn nguồn tin Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định hủy chuyến thăm Papua New Guinea và Australia trong lịch trình công du châu Á. Điều này có nghĩa là, ông Biden sẽ trở về Mỹ ngay sau khi đến thành phố Hiroshima (Nhật Bản) dự hội nghị thượng đỉnh G7.

Theo kế hoạch ban đầu, sau hội nghị G7, ông Biden dự kiến đến Papua New Guinea và tiếp đó là tới Australia dự Đối thoại Tứ giác An ninh.

Tuy nhiên, kế hoạch công du của chủ nhân Nhà Trắng buộc phải cắt ngắn do cuộc đàm phán về trần nợ công trong nước chưa đạt được tiến triển để ngăn nguy cơ chính phủ vỡ nợ vào đầu tháng 6.

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy chỉ trích chuyến công du của ông Biden giữa lúc chính phủ có nguy cơ vỡ nợ. "Tôi nghĩ một tổng thống Mỹ nên tập trung vào các giải pháp cho nước Mỹ", ông McCarthy bình luận.

Phát biểu với báo chí sau cuộc họp kéo dài một giờ giữa Tổng thống Biden và các lãnh đạo quốc hội hôm 16/5, ông McCarthy cho biết các bên có thể đạt được thỏa thuận vào cuối tuần này, song các đàm phán về cắt giảm chi tiêu ngân sách vẫn phức tạp.

Ngay trước cuộc họp hôm qua, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Tổng thống Biden đang xem xét lại và có thể hủy bỏ hai điểm dừng chân trong chuyến công du châu Á vì Tổng thống ưu tiên giải quyết vấn đề nợ công.

Các cuộc đàm phán nâng trần nợ công giữa Nhà Trắng và lãnh đạo quốc hội vẫn bế tắc. Tuần trước, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cảnh báo, chính phủ có thể vỡ nợ vào hai tuần đầu của tháng 6. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen thậm chí cho rằng, vỡ nợ có thể xảy ra ngay ngày 1/6 và kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng.

Theo SCMP