1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ chạy đua ngoại giao tháo "ngòi nổ" căng thẳng Nga - Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Nga có thể hành động quân sự với Ukraine, nhưng Washington sẽ theo đuổi các biện pháp ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.

Mỹ chạy đua ngoại giao tháo ngòi nổ căng thẳng Nga - Ukraine - 1

Xe tăng Nga diễn tập quân sự (Ảnh: Tass).

Phát biểu với các nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Mỹ ở Kiev hôm 19/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông rất hy vọng Nga có thể đi theo con đường ngoại giao và hòa bình, đồng thời cảnh báo Moscow có thể hành động quân sự với Ukraine trong chớp nhoáng.

"Trong những tháng qua, chúng ta đã tập trung cao độ vào Ukraine vì sự tập hợp đáng kể của lực lượng Nga ở gần biên giới Ukraine", ông Blinken nói.

Ông Blinken nói rằng, hành động của Nga khiến Washington cũng như các đồng minh của Mỹ ở châu Âu chú ý.

Trong chuyến thăm đến Kiev, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng Ukraine nên chuẩn bị cho những ngày khó khăn. Ông Blinken cho biết Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ quốc phòng cho Kiev và áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga trong trường hợp xảy ra xung đột.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, sau đó tới Berlin để hội đàm với các đồng minh và tới Geneva để gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, sau khi các cuộc đàm phán vào tuần trước không đạt được kết quả đột phá.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết chuyến đi của ông Blinken "nhằm củng cố sự ủng hộ của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine". Washington đã cảnh báo Nga về những hậu quả nghiêm trọng nếu Moscow "động binh" với Ukraine, đồng thời cam kết sẽ tăng cường hiện diện an ninh ở châu Âu.

Ngoại trưởng Blinken kêu gọi Nga lựa chọn "con đường hòa bình" khi nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ có chuyến thăm tới Ukraine.

"Tôi thực sự hy vọng rằng chúng ta có thể duy trì con đường ngoại giao và hòa bình, nhưng cuối cùng, điều đó sẽ phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Putin", ông Blinken nói.

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo, nếu Tổng thống Putin không theo đuổi con đường ngoại giao, điều đó đồng nghĩa với việc ông sẽ lựa chọn "đối đầu và hậu quả đối với Nga".

Châu Âu và Mỹ gần đây bày tỏ quan ngại về việc Nga đưa binh sĩ và khí tài quân sự tới gần biên giới Ukraine, cũng như lo ngại việc Moscow có thể "động binh" với nước láng giềng. Cố vấn an ninh Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng Nga có thể đang tìm kiếm một "cái cớ" để hành động quân sự với Ukraine.

Nga đã bác bỏ lo ngại trên, khẳng định không có kế hoạch như vậy. Tuy nhiên, Moscow cũng tuyên bố Nga được phép điều động lực lượng trên lãnh thổ của mình nếu cảm thấy phù hợp.

Nga cho biết đối thoại vẫn có thể tiếp tục nhưng đang đi vào ngõ cụt, khi nước này cố gắng thuyết phục phương Tây cấm Ukraine gia nhập NATO và chấm dứt việc mở rộng liên minh quân sự này ở châu Âu - yêu cầu mà Mỹ tuyên bố "không thể xem xét".

Điện Kremlin cho biết, căng thẳng xung quanh vấn đề Ukraine đang gia tăng và Nga vẫn đang chờ phản hồi bằng văn bản từ phía Mỹ về những yêu cầu do Moscow đưa ra nhằm đảm bảo an ninh từ phương Tây. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ cam kết sẽ duy trì "nỗ lực ngoại giao không ngừng, đồng thời thúc đẩy đối thoại và hòa bình".

Theo www.channelnewsasia.com