1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điện Kremlin nêu rõ vấn đề "sống còn" của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Việc các nước Liên Xô cũ gia nhập NATO là vấn đề "sống còn" và là điều không thể chấp nhận được đối với Nga, Điện Kremlin cho biết.

Điện Kremlin nêu rõ vấn đề sống còn của Nga - 1

Việc NATO mở rộng về phía đông bị coi là mối đe dọa với Nga (Ảnh minh họa: TRT).

"Việc NATO mở rộng đến Ukraine và các nước khác thuộc Liên Xô cũ thực sự là vấn đề sống còn đối với chúng tôi", hãng tin RT dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/12 trên đài truyền hình quốc gia.

Quan chức Điện Kremlin nói thêm: "Suốt hai thập niên qua, và thậm chí lâu hơn thế, chúng tôi đã liên tục bị lừa dối, và kết quả của sự lừa dối này đã khiến an ninh của chúng tôi bị đe dọa".

Nga coi việc NATO mở rộng về phía đông là mối đe dọa an ninh và là điều không thể chấp nhận được với Nga. Đầu tháng này, Moscow đã đưa ra ý tưởng về một thỏa thuận đảm bảo an ninh toàn diện giữa Nga và phương Tây. Thỏa thuận này nói rằng, lời hứa của phương Tây về việc không mở rộng NATO về phía đông sau khi Liên Xô sụp đổ đã bị phá vỡ, và Moscow nói rằng một thỏa thuận như trên phải được thực hiện dưới dạng văn bản và có tính ràng buộc pháp lý.

Ông Peskov cảnh báo, nếu phương Tây phớt lờ những đề nghị này, Nga sẽ đáp trả lại bằng sức mạnh "quân sự và kỹ thuật".

Phương Tây khiến Nga "không còn đường lui"

Điện Kremlin nêu rõ vấn đề sống còn của Nga - 2

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo đáp trả nếu phương Tây từ chối các đề xuất an ninh của Nga (Ảnh minh họa: Moscow Times).

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh Nga đang hối thúc Mỹ và NATO hồi đáp các đề xuất về hành động đảm bảo an ninh từ phương Tây, bao gồm lời hứa của NATO trong việc không tiến hành hoạt động quân sự ở Đông Âu. Từ lâu, Moscow coi các căn cứ và cơ sở hạ tầng khác của Mỹ triển khai bên trong các nước thuộc khối quân sự Hiệp ước Warsaw trước đây là một mối đe dọa.

Trả lời câu hỏi liệu Nga sẽ phản ứng như thế nào nếu phương Tây từ chối các đề nghị của Moscow, ông Putin cho biết: "Chúng tôi có những phương án lựa chọn khác nhau tùy thuộc vào đề xuất của các chuyên gia quân sự của chúng tôi". 

"Tôi đã nói về những lằn ranh đỏ mà chúng tôi cho rằng không nên vượt qua. Tôi muốn mọi người ở Nga hay ở bất cứ nơi nào trên thế giới hiểu rằng, vấn đề không phải lằn ranh đỏ mà chúng tôi không muốn người khác vượt qua. Vấn đề là chúng tôi không còn đường lùi. Họ (NATO) đã dồn chúng tôi đến giới hạn đó, hay nói cách khác, chúng tôi không còn đường lùi", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya 1 hôm 26/12.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm: "Tôi đã nói rằng, họ (NATO) sẽ triển khai các hệ thống tên lửa ở Ukraine và chỉ mất 4-5 phút những tên lửa này có thể bay đến Moscow. Chúng tôi còn có thể làm gì? Họ đã đặt chúng tôi vào tình thế buộc chúng tôi phải yêu cầu họ: Hãy dừng lại". Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng, Nga muốn tránh leo thang, đối đầu căng thẳng, mà muốn tìm kiếm một giải pháp ngoại giao hòa bình với NATO.

Trước đó, chủ nhân Điện Kremlin cũng nói rằng, Nga "không có đường lùi" trong thế đối đầu với Mỹ về vấn đề Ukraine và sẽ buộc phải phản ứng cứng rắn trừ khi phương Tây từ bỏ "các hành động gây hấn". Ông nói: "Các hành động của Mỹ ở Ukraine đang ở ngay trước cửa nhà chúng tôi. Họ nên hiểu rằng chúng tôi không còn đường lui. Nếu phương Tây tiếp tục các hành động gây hấn, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả quân sự - kỹ thuật tương xứng và phản ứng gay gắt với các động thái không thân thiện".

Ukraine từ lâu đã trở thành vấn đề khiến căng thẳng giữa phương Tây và Nga leo thang, đặc biệt sau chiến sự miền đông Ukraine và việc Nga cho sáp nhập bán đảo Crimea tháng 3/2014. Ukraine cũng đang vận động để trở thành thành viên của NATO.

Mỹ và các đồng minh từ chối đưa ra một cam kết về vấn đề Ukraine như đề nghị của Nga, nói rằng việc kết nạp thành viên NATO rộng mở cho bất cứ quốc gia nào đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, họ nhất trí đàm phán an ninh với Nga vào tháng tới để thảo luận về các mối quan ngại.

Ông Putin cho biết, các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ sẽ được tổ chức tại Geneva, đàm phán giữa Nga và NATO cũng sẽ diễn ra trong thời gian tới. Ông một lần nữa nhấn mạnh, Nga sẽ coi NATO kết nạp Ukraine hay triển khai vũ khí ở các nước đồng minh trong khu vực là "lằn ranh đỏ".