1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những lần lãnh đạo thế giới “mỉa mai” Tổng thống Trump

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần trở thành mục tiêu bị “chế giễu” của các nhà lãnh đạo thế giới kể từ khi ông lên nắm quyền cách đây 3 năm.

Những lần lãnh đạo thế giới “mỉa mai” Tổng thống Trump - 1

Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo G7 gặp nhau tại Canada năm 2018. (Ảnh: Getty)

Việc các nước bên ngoài “cười nhạo” Mỹ từng là chủ đề gây tranh cãi trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump năm 2016. Câu chuyện này thậm chí từng xảy ra trước đó.

“Thế giới đang cười nhạo chúng ta”, ông Trump nói hồi tháng 5/2016.

“Họ đang cười nhạo chúng ta, cười nhạo sự ngớ ngẩn của chúng ta”, ông Trump nói về Mexico trong diễn văn phát động chiến dịch tranh cử.

Ông Trump đã sử dụng cụm từ “cười nhạo chúng ta” hơn 50 lần kể từ năm 2011 và trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông.

Bản thân Tổng thống Trump cũng trở thành “mục tiêu” chế giễu của các nhà lãnh đạo nước ngoài. Và đã có những câu chuyện bị ghi âm lại.

Lộ video các lãnh đạo NATO nghi “nói xấu” Tổng thống Trump

Vụ việc gần đây nhất xảy ra vào ngày 3/12, khi các nhà lãnh đạo Canada, Pháp, Hà Lan và Anh dường như nhắc lại chuyện ông Trump họp báo quá lâu với các phóng viên trong cùng ngày hôm đó.

“Ông ấy đến muộn vì ông ấy mất 40 phút họp báo”, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói trong đoạn video ghi lại cuộc hội thoại giữa các nhà lãnh đạo.

“Các ông phải thấy đội ngũ của ông ấy há hốc mồm vì kinh ngạc như thế nào”, ông Trudeau nói khi cùng các nhà lãnh đạo NATO dự hội nghị thượng đỉnh tại Anh.

Ngay ngày hôm sau, Tổng thống Trump đã có động thái đáp trả ông Trudeau, gọi nhà lãnh đạo Canada là người “hai mặt” khi đưa ra những bình luận như vậy. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng vẫn cho rằng Thủ tướng Canada là một “người tốt”.

Năm ngoái, khi Tổng thống Trump có bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, ông cũng trở thành “trò cười” của các nhà lãnh đạo. Khi đó, ông chủ Nhà Trắng tự hào tuyên bố về những thành tựu mà chính quyền Mỹ đã đạt được dưới sự lãnh đạo của ông.

“Trong chưa đầy hai năm, chính quyền của tôi đã đạt được nhiều thành tựu hơn bất kỳ chính quyền nào trong lịch sử đất nước chúng tôi”, ông Trump nói, khiến các đại biểu bên dưới bật cười thành tiếng.

“Tôi không mong nhận được phản ứng như vậy, nhưng không sao”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump sau đó giải thích rằng, các nhà lãnh đạo thế giới cười “với” ông, chứ không phải “cười nhạo” ông. Tuy nhiên, phản ứng trên thực tế dường như không phải như vậy. Hơn nữa, theo Washington Post, các nhà lãnh đạo cũng nói ẩn danh rằng, họ thực chất cười chế giễu ông Trump.

Phái đoàn Đức bật cười trước bài phát biểu của ông Trump

Cũng trong bài phát biểu tại cuộc họp ở Liên Hợp Quốc, Tổng thống Trump khiến phái đoàn Đức bật cười, sau khi ông chỉ trích nhận định về sự phụ thuộc của Mỹ vào năng lượng Nga.

Trước đó, năm 2017, cựu Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cũng bị cho là có hành động “chế giễu” Tổng thống Trump trong một bữa tối mà ông Turnbull cho là không được ghi âm. Tuy nhiên, đoạn video rốt cuộc vẫn bị lộ ra ngoài.

Trong đoạn ghi âm bị rò rỉ, Thủ tướng Turnbull đã chế giễu cách nói chuyện của Tổng thống Trump.  Ông Turnbull thậm chí còn chế giễu những rắc rối của ông Trump liên quan đến cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

“Các bạn biết rằng các cuộc bầu cử trực tuyến quá dễ dàng. Tôi biết điều đó. Các bạn có biết không. Quá dễ dàng để chiến thắng. Tôi có gã người Nga này. Tin tôi đi, đó là sự thật”, thủ tướng Australia nói.

Thủ tướng Turnbull sau đó giải thích rằng, đó chỉ là câu nói đùa vui vẻ của ông trong một bữa tiệc.

Cũng trong năm 2017, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern kể lại một tình huống mà bà đã “đáp trả” tổng thống Mỹ tại bữa tiệc tối của hội nghị thượng đỉnh Đông Á.

Theo chia sẻ của Thủ tướng Ardern, trong khi bà đang chờ để được giới thiệu tại tiệc chiêu đãi của hội nghị cấp cao Đông Á, ông Trump đã vỗ vai người ngồi bên cạnh, chỉ vào bà và nói: “Người phụ nữ này đã gây ra nhiều rắc rối ở đất nước của bà ấy”. Câu nói của tổng thống Mỹ dường như muốn đề cập tới cuộc bầu cử tại New Zealand.

“Bạn biết đấy, không ai diễu hành khi tôi đắc cử”, bà Ardern nói, ngụ ý tới những cuộc biểu tình diễn ra khi ông Trump đắc cử tổng thống.

Những lần lãnh đạo thế giới “mỉa mai” Tổng thống Trump - 2

Các lãnh đạo châu Âu được cho là “nhái” lại động tác chụp ảnh của Tổng thống Trump. (Ảnh: Twitter)

Lãnh đạo các nước châu Âu cũng từng diễn lại bức ảnh chụp Tổng thống Trump và nhà vua Ả rập Xê út đặt tay lên một quả cầu phát sáng tại thủ đô Riyadh. Tuy nhiên, thay vì sử dụng quả cầu, các lãnh đạo châu Âu dùng một quả bóng.

“Ai thống trị thế giới? Riyadh hay Bergen (Na Uy)”, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Trump không phải là thành viên duy nhất trong gia đình từng vướng vào lùm xùm liên quan tới các nhà lãnh đạo thế giới.

Con gái ông Trump bị chỉ trích vì cắt ngang cuộc trò chuyện của các lãnh đạo

Hồi đầu năm, Ivanka Trump, con gái Tổng thống Trump và là cố vấn cấp cao của Nhà Trắng, đã có cuộc trò chuyện tại hội nghị thượng đỉnh G20 với cựu Thủ tướng Anh Theresa May, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde.

Các nhà lãnh đạo khi đó đã bàn luận khá tích cực về quyền của phụ nữ, một chủ đề mà Ivanka quan tâm. Tuy nhiên, con gái ông Trump được cho là đã cắt ngang khi bà May đang bày tỏ ý kiến cá nhân. Phản ứng của các nhà lãnh đạo trước động thái của Ivanka được cho là khá “hờ hững”.

Đoạn video ghi lại cuộc hội thoại được chính phủ Pháp đăng tải trên Instagram và được lan truyền mạnh mẽ. Nhiều ý kiến chỉ trích Ivanka, cho rằng con gái của tổng thống Mỹ không nên tham gia vào công việc ngoại giao tại một trong những sự kiện quốc tế quan trọng. Một số người thậm chí so sánh Ivanka giống như một "bé gái" đang tham gia vào cuộc trò chuyện của "người lớn".

Thành Đạt

Theo Washington Post