1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những lần “chạm mặt” báo chí hiếm hoi của ông Trump sau khi đắc cử

(Dân trí) - Cuộc bầu cử tại Mỹ đã khép lại được hai tuần nhưng Tổng thống đắc cử Donald Trump cho tới nay vẫn chưa tổ chức họp báo rộng rãi như thông lệ để công bố các ưu tiên chính sách trên cương vị tổng thống. Mãi tới ngày 21/11, ông Trump mới có cuộc họp kín với lãnh đạo của các hãng truyền thông lớn và sau đó liên tục thay đổi kế hoạch gặp New York Times vào hôm sau.

Ngày 21/11, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã mời hàng loạt lãnh đạo của các hãng truyền thông lớn như CNN, NBC, MSNBC, CBS, ABC News và Fox News tới dinh thự của ông ở Tháp Trump, New York. Tuy nhiên, các nguồn thạo tin cho biết thay vì diễn ra như một cuộc họp báo thông thường sau khi đắc cử, ông Trump đã tận dụng cuộc họp kín kéo dài 1 tiếng đồng hồ này để công kích truyền thông. Trong ảnh: Hai người dẫn chương trình kỳ cựu của CNN Lester Holt (phải) và Wolf Blitzer (giữa) xuất hiện sau cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Tháp Trump, New York.
Ngày 21/11, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã mời hàng loạt lãnh đạo của các hãng truyền thông lớn như CNN, NBC, MSNBC, CBS, ABC News và Fox News tới dinh thự của ông ở Tháp Trump, New York. Tuy nhiên, các nguồn thạo tin cho biết thay vì diễn ra như một cuộc họp báo thông thường sau khi đắc cử, ông Trump đã tận dụng cuộc họp kín kéo dài 1 tiếng đồng hồ này để công kích truyền thông. Trong ảnh: Hai người dẫn chương trình kỳ cựu của CNN Lester Holt (phải) và Wolf Blitzer (giữa) xuất hiện sau cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Tháp Trump, New York.
Là một người không mấy hòa thuận với báo chí, ông Trump đến nay vẫn chưa tổ chức một cuộc họp báo rộng rãi nào như các đời tổng thống tiền nhiệm để công bố các chính sách ưu tiên của ông trên cương vị chủ nhân Nhà Trắng, mặc dù cuộc bầu cử tại Mỹ đã qua được 2 tuần. Trong ảnh: người dẫn chương trình nổi tiếng của đài CBS, Gayle King, rời khỏi Tháp Trump sau cuộc họp kín với ông Trump hôm 21/11.
Là một người không mấy hòa thuận với báo chí, ông Trump đến nay vẫn chưa tổ chức một cuộc họp báo rộng rãi nào như các đời tổng thống tiền nhiệm để công bố các chính sách ưu tiên của ông trên cương vị chủ nhân Nhà Trắng, mặc dù cuộc bầu cử tại Mỹ đã qua được 2 tuần. Trong ảnh: người dẫn chương trình nổi tiếng của đài CBS, Gayle King, rời khỏi Tháp Trump sau cuộc họp kín với ông Trump hôm 21/11.
Dailymail dẫn một nguồn tin cho biết, trong cuộc gặp ngày 21/11, ông Trump thậm chí chỉ đích danh lãnh đạo của CNN và nói rằng: “Tôi ghét mạng tin của anh. Mọi người ở CNN đều là dối trá, anh phải thấy xấu hổ vì điều đó. Trong ảnh: Chủ tịch kênh truyền hình CNN, ông Jeff Zucker, có mặt tại Tháp Trump để tham dự cuộc họp kín với tân tổng thống đắc cử Mỹ.
Dailymail dẫn một nguồn tin cho biết, trong cuộc gặp ngày 21/11, ông Trump thậm chí chỉ đích danh lãnh đạo của CNN và nói rằng: “Tôi ghét mạng tin của anh. Mọi người ở CNN đều là dối trá, anh phải thấy xấu hổ vì điều đó". Trong ảnh: Chủ tịch kênh truyền hình CNN, ông Jeff Zucker, có mặt tại Tháp Trump để tham dự cuộc họp kín với tân tổng thống đắc cử Mỹ.
Những thông tin về cuộc họp có vẻ nặng nề này trái ngược hoàn toàn với những gì mà bà Kellyanne Conway, quản lý của ông Trump, thông báo sau đó. Bà Conway nói rằng, đây là một cuộc họp tuyệt vời, thân mật, hiệu quả chưa từng thấy. Trong ảnh: Người dẫn chương trình George Stephanopoulos đại diện cho kênh ABC tới gặp ông Trump trong cuộc họp với các hãng truyền thông lớn.
Những thông tin về cuộc họp có vẻ "nặng nề" này trái ngược hoàn toàn với những gì mà bà Kellyanne Conway, quản lý của ông Trump, thông báo sau đó. Bà Conway nói rằng, đây là một cuộc họp "tuyệt vời", "thân mật, hiệu quả chưa từng thấy". Trong ảnh: Người dẫn chương trình George Stephanopoulos đại diện cho kênh ABC tới gặp ông Trump trong cuộc họp với các hãng truyền thông lớn.
Cuộc họp kín với giới lãnh đạo truyền thông của ông Trump diễn ra 2 tuần sau khi ông đắc cử. Việc ông không tổ chức bất cứ cuộc họp báo nào kể từ khi giành chiến thắng, cũng như tìm cách né ống kính truyền thông làm dấy lên nhiều chỉ trích. Trong ảnh: Chủ tịch hãng truyền thông Fox News Bill Shine xuất hiện tại Tháp Trump hôm 21/11.
Cuộc họp kín với giới lãnh đạo truyền thông của ông Trump diễn ra 2 tuần sau khi ông đắc cử. Việc ông không tổ chức bất cứ cuộc họp báo nào kể từ khi giành chiến thắng, cũng như tìm cách né ống kính truyền thông làm dấy lên nhiều chỉ trích. Trong ảnh: Chủ tịch hãng truyền thông Fox News Bill Shine xuất hiện tại Tháp Trump hôm 21/11.
Sau cuộc gặp với các hãng truyền thông lớn hôm 21/11, tân tổng thống đắc cử dự kiến có cuộc gặp riêng với New York Times - một trong những tờ báo uy tín và lớn nhất của Mỹ. Tuy nhiên, trong một thông báo vào sáng sớm ngày 22/11, ông Trump bất ngờ hủy cuộc gặp này vào phút chót, gọi tờ báo là “thất bại” và chỉ trích New York Times đưa tin không chính xác và thiếu thiện cảm về ông. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, nhà tài phiệt này lại đổi ý và quyết định vẫn đến New York Times như dự định ban đầu. Trong ảnh: Đoàn xe hộ tống của Tổng thống đắc cử Donald Trump xuất hiện trước tòa soạn báo New York Times hôm 22/11.
Sau cuộc gặp với các hãng truyền thông lớn hôm 21/11, tân tổng thống đắc cử dự kiến có cuộc gặp riêng với New York Times - một trong những tờ báo uy tín và lớn nhất của Mỹ. Tuy nhiên, trong một thông báo vào sáng sớm ngày 22/11, ông Trump bất ngờ hủy cuộc gặp này vào phút chót, gọi tờ báo là “thất bại” và chỉ trích New York Times đưa tin không chính xác và thiếu thiện cảm về ông. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, nhà tài phiệt này lại đổi ý và quyết định vẫn đến New York Times như dự định ban đầu. Trong ảnh: Đoàn xe hộ tống của Tổng thống đắc cử Donald Trump xuất hiện trước tòa soạn báo New York Times hôm 22/11.
Theo phát ngôn viên của New York Times Eileen Murphy, phía ông Trump chỉ đề nghị gặp riêng, không ghi hình hay thu âm cuộc gặp. Trong ảnh: Ông Trump vẫy tay chào đám đông tập trung tại sảnh của trụ sở New York Times sau khi ông kết thúc cuộc họp với đội ngũ điều hành, các phóng viên và biên tập viên của báo.
Theo phát ngôn viên của New York Times Eileen Murphy, phía ông Trump chỉ đề nghị gặp riêng, không ghi hình hay thu âm cuộc gặp. Trong ảnh: Ông Trump vẫy tay chào đám đông tập trung tại sảnh của trụ sở New York Times sau khi ông kết thúc cuộc họp với đội ngũ điều hành, các phóng viên và biên tập viên của báo.
Sự xuất hiện của tân tổng thống đắc cử Mỹ tại trụ sở New York Times thu hút sự chú ý của nhiều người.
Sự xuất hiện của tân tổng thống đắc cử Mỹ tại trụ sở New York Times thu hút sự chú ý của nhiều người.
Ông Trump bắt tay một nhân viên an ninh khi ông chuẩn bị rời khỏi tòa soạn New York Times.
Ông Trump bắt tay một nhân viên an ninh khi ông chuẩn bị rời khỏi tòa soạn New York Times.
Một nhân viên an ninh ngăn ông Trump tại trụ sở của New York Times khi ông chuẩn bị rời khỏi tòa nhà này.
Một nhân viên an ninh ngăn ông Trump tại trụ sở của New York Times khi ông chuẩn bị rời khỏi tòa nhà này.
Ông Trump rời khỏi sảnh trụ sở New York Times hôm 22/11.
Ông Trump rời khỏi sảnh trụ sở New York Times hôm 22/11.
Tổng thống đắc cử Trump cùng đội ngũ cộng sự đang tất bật chuẩn bị cho quá trình chuyển giao quyền lực trước khi chính thức nhận nhiệm sở vào tháng 1 năm sau. Ông cũng đã bổ nhiệm một số vị trí cấp cao trong nội các mới của mình.
Tổng thống đắc cử Trump cùng đội ngũ cộng sự đang tất bật chuẩn bị cho quá trình chuyển giao quyền lực trước khi chính thức nhận nhiệm sở vào tháng 1 năm sau. Ông cũng đã bổ nhiệm một số vị trí cấp cao trong nội các mới của mình.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters