1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Những câu nói đi vào lịch sử của nhà lãnh đạo kiệt xuất Fidel Castro

(Dân trí) - Trong suốt 5 thập niên lãnh đạo đất nước Cuba, vị lãnh tụ vĩ đại Fidel Castro đã có nhiều phát ngôn đáng nhớ, đi vào lịch sử dân tộc và ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng những người ủng hộ ông.


(Ảnh: AFP)

(Ảnh: AFP)

* “Hãy cứ lên án tôi đi. Điều đó chẳng hề quan trọng. Lịch sử sẽ xóa án cho tôi”, ông Fidel Castro nói năm 1953. Hoàn cảnh ra đời câu nói trên là vào ngày 16/10/1953 khi luật sư trẻ Fidel Castro tự biện hộ cho mình tại phiên tòa xét xử cuộc tấn công do ông dẫn đầu vào doanh trại quân đội Moncada ở Santiago de Cuba nhưng không thành công.

* “Tôi không quan tâm tới quyền lực. Tôi cũng chưa bao giờ tính toán vì nó. Tất cả những gì tôi làm là để đảm bảo rằng sự hy sinh mất mát của quá lớn đồng bào tôi sẽ không phải là vô ích”, ông Fidel Castro nói ngày 1/1/1959 sau thành công của cuộc cách mạng Cuba do ông lãnh đạo.

* “Tôi bắt đầu cuộc cách mạng với 82 người. Nếu phải làm lại, tôi sẽ chỉ thực hiện việc đó với 10 hay 15 người có niềm tin tuyệt đối. Bạn có nhỏ bé cỡ nào cũng không thành vấn đề nếu bạn có niềm tin và kế hoạch hành động”, ông Fidel nói năm 1959.

* “Một cuộc cách mạng không phải là một luống hoa hồng. Cách mạng là cuộc đấu tranh giữa tương lai và quá khứ”, nhà lãnh đạo Cuba bày tỏ quan điểm về cuộc cách mạng năm 1959.

* “Tôi không nghĩ rằng mình sẽ cắt đi bộ râu của mình vì tôi đã quen để râu và bộ râu của tôi cũng mang nhiều ý nghĩa với đất nước. Khi nào chúng tôi hoàn thành lời hứa của mình về một chính phủ tốt, tôi sẽ cắt bỏ râu”, ông Fidel nói năm 1959 trong cuộc phỏng vấn với đài CBS, 30 ngày sau chiến thắng của cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài khi đó.

* “Chúng tôi cảm thấy đau đớn nếu người dân Cuba bị đói, nếu người dân Cuba không có bác sĩ, nếu trẻ em Cuba bị tổn thương hoặc không được đi học, nếu các gia đình không có nhà ở. Nỗi đau ấy dày vò chúng tôi ngay cả khi những người đó không phải anh em, con cái hay cha mẹ chúng tôi. Vậy tại sao chúng tôi lại không cảm thấy thương xót khi chứng kiến người Angola bị đói, bị khổ cực, bị giết hoặc sát hại”, lãnh tụ Fidel Castro nói trước các nhân viên quân sự và dân sự ở Luanda, Angola vào ngày 30/3/1977.

Lãnh tụ Fidel Castro dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và kiến thiết đất nước Cuba (Ảnh: Getty)
Lãnh tụ Fidel Castro dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và kiến thiết đất nước Cuba (Ảnh: Getty)

* “Cuba không phản đối việc tìm kiếm một giải pháp cho sự khác biệt mang tính lịch sử với Mỹ, nhưng đừng ai mong chờ rằng Cuba sẽ thay đổi những nguyên tắc của đất nước chúng tôi. Cuba đang và sẽ là một nước xã hội chủ nghĩa, là một người bạn của Liên Xô và của tất cả các nước xã hội chủ nghĩa”, ông Fidel nói tại Đại hội đảng Cộng sản Cuba ngày 20/12/1980.

* “Tôi đã đi đến kết luận từ cách đây rất lâu rằng điều cuối cùng mà tôi phải hy sinh vì sức khỏe của người dân Cuba là ngừng hút thuốc. Tôi thực sự không nhớ đến nó nhiều nữa”, ông Fidel nói vào tháng 12/1985 khi tuyên bố ngừng hút thuốc.

* “Chúng ta sẽ phải có những bước đi để giữ cho các nhà máy của chúng ta hoạt động, giữ cho công nhân tiếp tục có công ăn việc làm để tiến về phía trước dù cho còn nhiều khó khăn. Chúng ta phải tìm ra cách để cứu đất nước, cứu cuộc cách mạng và chủ nghĩa xã hội”, lãnh tụ kiệt xuất Fidel Castro nói ngày 14/10/1991 tại đại hội Đảng Cộng sản Cuba trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa Cuba và Liên Xô bị suy yếu.

* “Tôi hứa sẽ đồng hành cùng các bạn, nếu các bạn mong muốn điều đó, bao lâu cũng được, miễn là tôi vẫn thấy mình còn có ích… Bây giờ tôi hiểu rằng, số mệnh của mình không phải là nghỉ ngơi lúc cuối đời”, ông Fidel nói vào ngày 6/3/2003 khi tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhà nước.

* “Tôi nhận ra rằng số mệnh thực sự của mình sẽ là cuộc chiến mà tôi phải đương đầu với Mỹ”, ông Fidel nói trong phần mở đầu của bộ phim tài liệu “Looking for Fidel” (Tạm dịch: Đi tìm chân dung Fidel) của đạo diễn Oliver Stone vào năm 2004.

Lãnh tụ Fidel Castro (phải) và em trai Raul Castrol (Ảnh: Getty)
Lãnh tụ Fidel Castro (phải) và em trai Raul Castrol (Ảnh: Getty)

* “Tôi sẽ không mảy may hoài nghi về việc đất nước chúng ta và cuộc cách mạng của chúng ta sẽ đấu tranh tới giọt máu cuối cùng để bảo vệ sự nghiệp của chúng ta”, Chủ tịch Fidel Castro phát biểu vào ngày 31/7/2006 khi ông thông báo tạm nhường quyền điều hành đất nước cho em trai Raul Castro.

* "Tôi khẳng định mình không thiết tha và cũng không chấp nhận các vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Tổng Tư lệnh. Đó sẽ là sự phản bội lại lương tâm nếu tôi chấp nhận trách nhiệm đòi hỏi cao hơn khả năng và sự cống hiến mà tôi có thể làm được", ông Fidel nói vào tháng 2/2008 trong tuyên bố từ chức Chủ tịch Cuba và chính thức chuyển giao quyền lực cho em trai.

* “Tôi sẽ sớm đón tuổi 90. Rồi tôi cũng sẽ giống như bao người khác. Thời gian không chừa một ai. Tuy nhiên, những tư tưởng của những người Cộng sản Cuba sẽ mãi là bằng chứng cho thấy rằng, trên hành tinh này, nếu bất kỳ ai làm việc với sự nhiệt tình và phẩm giá, họ có thể tạo ra các giá trị cả về vật chất và tinh thần mà con người cần đến và cần phải chiến đấu để không bao giờ bỏ cuộc”, lãnh tụ Fidel Castro phát biểu tại lễ bế mạc đại hội Đảng Cộng sản Cuba vào tháng 4/2016.

Thành Đạt

Theo Guardian