1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhóm nhà khoa học Úc khẳng định biết vị trí máy bay gặp nạn

(Dân trí) - Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Tây Úc khẳng định họ biết vị trí chuyến bay MH370 gặp nạn ở Ấn Độ Dương và tin rằng buồng lái vẫn còn nguyên vẹn, làm nhen lên các hi vọng có thể tìm thấy hộp đen của máy bay.

Một màn hình định hướng trên máy bay AP-3C Orion của không quân Úc tham gia tìm kiếm MH370.

Một màn hình định hướng trên máy bay AP-3C Orion của không quân Úc tham gia tìm kiếm MH370.
 
Nghiên cứu của các chuyên gia từ Đại học Tây Úc, sử dụng các dữ liệu khí tượng và dòng chảy đại dương cũng như các phân tích dữ liệu vệ tinh do công ty Inmarsat (Anh) thu được, đã xác định địa điểm va chạm và các chuyển động mảnh vỡ sau vụ tai nạn.

Giáo sư Charitha Pattiaratchi, nhà khoa học giám sát cuộc nghiên cứu, cho biết việc không tìm thấy các vật thể trôi nổi từ bên trong máy bay chứng tỏ rằng cabin vẫn còn nguyên vẹn khi MH370 chìm xuống biển. Điều này có thể làm gia tăng cơ hội rằng hộp đen máy bay vẫn còn tồn tại dưới đáy biển mà không bị hư hại nghiêm trọng.

“Tôi nghĩ khi máy bay rơi, nhiều mảnh vỡ vẫn còn nguyên vẹn bên trong đó. Nếu máy bay bị vỡ, chúng ta có thể nhìn thấy nhiều mảnh vỡ hơn trôi nổi khắp nơi. Chúng ta đáng lẽ có thể đã nhìn thấy các mảnh áo pháo hoặc ghế ngồi, những thứ sẽ nổi”, ông Pattiaratchi nói.

Cũng theo ông Pattiaratchi, các mảnh vỡ đã bị cuốn vào các vòng xoáy nước và dồn tới một khu vực mà các máy bay tìm kiếm dễ dàng có thể khảo sát.

“Họ nên tìm nó - đó có thể sẽ là các mảnh vỡ của cánh máy bay. Các phát hiện là hoàn toàn trùng hợp. Các mảnh vỡ bị dồn tại khu vực rộng khoảng 400 km tính từ địa điểm máy bay có thể gặp nạn. Phụ thuộc vào thời tiết, chúng ta biết nơi các mảnh vỡ sẽ trôi tới vào cuối tháng này”, ông Pattiaratchi nói thêm.

Chiến dịch tìm kiếm đa quốc gia trên biển và trên không cho tới nay đã không phát hiện hoặc trục vớt được bất kỳ một mảnh vỡ nào được khẳng định là từ chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines, khiến một số thân nhân của 239 hành khách vẫn còn hi vọng rằng một số người có thể sống sót.

Các hoạt động tìm kiếm MH370 của 11 máy bay hôm qua 27/3 đã bị ngừng do thời tiết xấu.

Trong khi đó, các thông tin hôm qua đã trích dẫn một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra rằng FBI tìm được rất ít thông tin trên mô hình tập bay và ổ cứng của cơ trưởng MH370, vốn được phát hiện tại nhà ông này sau khi máy bay mất tích hôm 8/3.

An Bình
Theo Telegraph