1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhiều nước thông báo có người thiệt mạng do động đất tại Nepal

(Dân trí) - Trận động đất mạnh 7,8 độ richter, với tâm chấn ở miền trung Nepal, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.130 người tại nước này. Động đất cũng làm rung chuyển khắp khu vực, với các nạn nhân đã được thông báo tại Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh, Tây Tạng và đỉnh Everest.

Một phụ nữ bị thương do động đất tại Nepal (Ảnh:
Một phụ nữ bị thương do động đất tại Nepal (Ảnh: EPA)

Con số thống kê mới nhất từ Nepal cho biết ít nhất 1.130 người đã chết trong trận động đất mạnh nhất tại nước này trong hơn 80 năm qua. Con số thương vong được dự báo sẽ còn tăng do chưa được thống kê đầy đủ và nhiều khu vực chưa được tiếp cận.

Phó thủ tướng Nepal Bamdev Gautam đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi trợ giúp nhân đạo của quốc tế.

Theo hãng tin Guardian, ít nhất 36 người đã thiệt mạng tại Ấn Độ,12 người tại Trung Quốc, 4 người tại Bangladesh và 6 người tại Tây Tạng.

BBC đưa tin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp các bộ trưởng để đánh giá tình hình.

Đây được ghi nhận là trận động đất mạnh nhất từng xảy ra tại Nepal kể từ năm 1934.

Các quốc gia trên thế giới đã có các động thái nhằm trợ giúp Nepal khắc phục hậu quả của trận động đất.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã cam kết trợ giúp giới chức Nepal.
 
Trong khi đó, Mỹ cho biết sẽ điều một nhóm đối phó thảm họa tới Nepal và mở gói viện trợ ban đầu trị giá 1 triệu USD để giải quyết các nhu cầu khẩn cấp của người dân, theo cơ quan viện trợ Mỹ USAid.

An Bình
Theo BBC