1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

90% binh sỹ Nepal tham gia cứu hộ, số người chết vượt 4.300

(Dân trí) - Thông tin từ giới chức Nepal cho biết, tính tới sáng nay, 4310 người được xác định thiệt mạng vì động đất và gần 8.000 người khác bị thương. 90% lực lượng quân đội và cảnh sát nước này đang tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ.

Thông tin được người phát ngôn Bộ nội vụ Nepal Laxmi Prasad Dhakal công bố. Trước đó, số người chết mới chỉ là 4010 người, trong khi gần 100 người cũng đã thiệt mạng tại các nước láng giềng với Nepal.

Một binh sỹ quân đội Nepal chuyển hàng cứu trợ ra khỏi một trực thăng của Ấn Độ (Ảnh: AP)
Một binh sỹ quân đội Nepal chuyển hàng cứu trợ ra khỏi một trực thăng của Ấn Độ (Ảnh: AP)

Ngoài số người tử nạn, 7953 người khác bị thương, ông Dhakal cho biết thêm.

Hiện lực lượng cứu hộ Nepal và các đội cứu hộ quốc tế đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm thêm những người có thể còn sống sót, sau khi bị vùi lấp trong các đống đổ nát từ hôm 25/4.

Người phát ngôn quân đội Nepal khẳng định với hãng tin AP rằng 90% trong tổng số 100.000 binh sỹ quân đội nước này đang tham gia cứu hộ.

Nepal cho biết đang cần mọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.

Nhiều người Nepal đang vội vã rời khỏi thủ đô (Ảnh: RT)
Nhiều người Nepal đang vội vã rời khỏi thủ đô (Ảnh: RT)

“Chúng tôi không có loại trực thăng hoặc chuyên môn cần thiết để giải cứu những người mắc kẹt”, Lila Mani Poudyal, chánh thư ký nội các chính phủ Nepal cho biết. Ngoài ra nước này cũng cần thêm nhiều bác sỹ do số người được giải cứu ngày một tăng.

Hiện có khoảng 200 người leo núi bị mắc kẹt trên núi Everest do tuyết lở đang cần được giải cứu. Trong ngày thứ Hai, có 60 người đã được trực thăng đưa về nơi trú ẩn an toàn, Tulsi Gautam, lãnh đạo cơ quan du lịch Nepal cho biết.

Dù vậy công việc này diễn ra chậm chạp, do mỗi chuyến bay chỉ có thể chở 2 người xuống núi, do rủi ro từ việc bay ở độ cao rất cao.

Các nạn nhân tử nạn được hỏa táng vội vã bên một con sông (Ảnh: AFP)
Các nạn nhân tử nạn được hỏa táng vội vã bên một con sông (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, không ít người dân Nepal bắt đầu tỏ ra mất bình tĩnh khi chờ đợi hỗ trợ từ chính quyền. “Chính phủ chưa làm bất kỳ điều gì cho chúng tôi cả”, Anil Giri, một người đang tham gia tìm kiếm hai người bạn bị chôn vùi dưới đống đổ nát nói. “Chúng tôi đang phải tự dọn dẹp mảnh vỡ bằng tay không”.

Trong ngày 27/4, Mỹ tuyên bố chi thêm 9 triệu USD viện trợ cho Nepal, nâng tổng số tiền cứu trợ lên 10 triệu USD. Bộ trưởng quốc phòng Ash Carter cũng cho biết, 2 máy bay vận tải C-17 của không quân nước này mang theo nhân viên cứu hộ và hàng hóa thiết yếu đã tới Nepal.

Úc cũng điều một chiếc C-17 mang theo hàng hóa cứu trợ. Bộ trưởng ngoại giao Úc Julie Bishop cho biết sẽ bắt đầu di tản hơn 1150 người Úc ra khỏi Nepal.

Thanh Tùng
Theo BBC, AFP