1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản cân nhắc không tước danh hiệu hoàng gia của công chúa sau kết hôn

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhật Bản cân nhắc các phương án nhằm đối phó với thực trạng hoàng gia nước này ngày càng "neo người", trong đó có đề xuất về việc không tước danh hiệu của công chúa sau khi kết hôn với dân thường.

Nhật Bản cân nhắc không tước danh hiệu hoàng gia của công chúa sau kết hôn - 1

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako và con gái duy nhất, Công chúa Aiko (Ảnh: Hoàng gia Nhật Bản).

Nikkei đưa tin, một hội đồng chính phủ Nhật Bản ngày 22/12 đã đưa ra một số đề xuất để ngăn việc gia đình hoàng gia ngày càng bị thu hẹp quy mô.

Một phương án được bàn tới là Nhật Bản sẽ để cho các thành viên nữ được phép giữ danh vị hoàng gia ngay cả khi họ kết hôn với dân thường. Theo luật hiện tại, nếu các công chúa muốn lấy chồng là thường dân, họ phải chấp nhận việc không còn là thành viên của hoàng gia.

Hiện thời, Hoàng gia Nhật Bản có 17 thành viên, trong đó có 5 thành viên nữ chưa kết hôn. Nếu quy định cũ tiếp tục được áp dụng, quy mô của gia đình hoàng gia sẽ ngày càng thu hẹp trong thời gian tới. Điều này có nghĩa là, các nghĩa vụ chính chức sẽ ngày càng đặt nặng lên vai một số ít các thành viên còn lại của hoàng gia.

Một phương án khác được cân nhắc tới là sẽ đưa những người họ hàng xa là nam giới vào gia đình hoàng gia để giải quyết bài toán "neo người".

Hội đồng chuyên gia đã nộp bản báo cáo lên Thủ tướng Kishida Fumio và cuộc tranh luận hiện giờ đã được chuyển sang phía quốc hội. Theo luật tại Nhật Bản, chỉ thành viên nam trong gia đình hoàng gia mới được nối ngôi. Danh sách kế vị hiện tại dẫn đầu bởi Thái tử Akishino - em trai Nhật hoàng Naruhito, rồi tới Hoàng tử Hisahito - con trai Thái tử và kế đến là Hoàng tử Hitachi - chú ruột của Nhật hoàng.

Bản báo cáo cho rằng danh sách kế vị như hiện tại nên được giữ nguyên, nhấn mạnh rằng sự sắp xếp này "không thể bị mất ổn định". Báo cáo cũng không nhắc tới rằng liệu thành viên nữ có được quyền lựa chọn rời hoặc không rời gia đình hoàng gia sau khi kết hôn với dân thường hay không.

Trong khi đó, đề xuất thứ 2 gợi ý việc nhận thân nhân là nam giới thuộc các nhánh của gia đình hoàng gia trước đây làm con nuôi. Tuy nhiên, những người này sẽ không có quyền trở thành người thừa kế ngai vàng trong tương lai.