1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump "thích" Meghan tranh cử tổng thống Mỹ 2024

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Donald Trump nói ông thích cô Meghan Markle tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024, dù "không ưa" nàng dâu hoàng gia Anh này.

Ông Trump thích Meghan tranh cử tổng thống Mỹ 2024 - 1

Ông Donald Trump và cô Meghan Markle (Ảnh: ABC News).

Trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News hôm 16/3, ông Trump thừa nhận không phải là "người hâm mộ" cựu diễn viên Meghan Markle - vợ Hoàng tử Anh Harry, nhưng ông hy vọng cô sẽ ra tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Trước đó, Dailymail dẫn lời một nghị sĩ Công đảng Anh ngày 13/3 cho biết, Meghan có thể đang tìm cách kết nối với các nghị sĩ Dân chủ cấp cao ở Mỹ để chuẩn bị cho một chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Khi được người dẫn chương trình Maria Bartiromo hỏi về thông tin này, ông Trump nói: "Tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra, vì nếu điều đó xảy ra, tôi nghĩ tôi sẽ có ý định mạnh mẽ hơn cho việc tranh cử (vào năm 2024)".

"Tôi không phải là người hâm mộ của cô ấy. Tôi đã nghĩ về những gì cô ấy nói về gia đình hoàng gia Anh và Nữ hoàng (Elizabeth II) - tôi biết Nữ hoàng, bạn biết đó. Tôi từng gặp Nữ hoàng và tôi nghĩ bà ấy là một người tuyệt vời. Và tôi không phải là người hâm mộ Meghan", ông Trump nói, ám chỉ cuộc trả lời phỏng vấn "bom tấn" mà Meghan và Hoàng tử Harry đã chia sẻ những "góc khuất" về cuộc sống trong hoàng gia Anh hồi tuần trước.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện đồn đoán cô Meghan, 39 tuổi, theo đuổi tham vọng chính trị. Năm ngoái, một số nguồn tin nói rằng, lý do khiến Meghan không từ bỏ quốc tịch Mỹ dù đã kết hôn với Hoàng tử Harry là bởi cô vẫn muốn rộng đường cho tham vọng chính trị ở Mỹ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Trump cho biết ông sẽ ra quyết định có ra tranh cử tổng thống lần nữa hay không sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022.

Cô Meghan từng lên tiếng phản đối ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông. Trong thông điệp phát đi trước cuộc bầu cử năm 2020, cô dường như đã phát đi tín hiệu ủng hộ Tổng thống Joe Biden, người đã thắng ông Trump vào năm ngoái.

Ông Trump sau đó đã nói rằng: "Tôi muốn chúc Hoàng tử Harry thật nhiều may mắn vì anh ấy có thể sẽ cần đến nó".