Nhà Trắng cân nhắc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga
(Dân trí) - Mỹ được cho là đang soạn thảo kế hoạch nhằm nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga khi Tổng thống Donald Trump tìm cách khôi phục quan hệ với Moscow và chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản ngày 28/6/2019 (Ảnh: Reuters).
Theo các nguồn tin, Nhà Trắng đã chỉ đạo cho Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ soạn thảo các đề xuất nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với Nga.
Các kế hoạch dự kiến này được cho là để thực hiện những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc cải thiện quan hệ kinh tế và ngoại giao với Moscow, cũng như để tạo tiền đề thuận lợi tiến tới chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
Danh sách được nới lỏng trừng phạt theo đề xuất có các tổ chức và cá nhân cụ thể của Nga, trong đó có cả các lãnh đạo một số doanh nghiệp.
Phía Mỹ sẽ thảo luận với các đại diện Nga về danh sách này trong những ngày tới khi chính quyền của Tổng thống Trump mở rộng các cuộc hội đàm với Moscow để cải thiện quan hệ song phương.
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu Washington mong muốn sẽ nhận được những nhượng bộ gì hoặc muốn tìm kiếm sự trao đổi nào từ phía Nga. Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Đại sứ quán Nga ở Mỹ vẫn chưa bình luận về việc này.
Động thái trên của Washington diễn ra sau khi Nga và Mỹ đã tiến hành hàng loạt cuộc tiếp xúc ngoại giao thời gian vừa qua.
Ngày 12/2, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã điện đàm với nhau, bắt đầu thảo luận về cách thức giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Sau đó, quan chức cấp cao hai nước cũng đã hội đàm tại Ả rập Xê út và Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong cuộc họp tại Riyadh, phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu đã thảo luận với phía Nga về các cơ hội hợp tác kinh tế, trong đó có khả năng thành lập liên doanh chung về năng lượng và công nghệ.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov gọi đây là bước đi đầu tiên tiến tới tái lập các mối quan hệ và cho rằng việc nhanh chóng chỉ định các đại sứ của mỗi nước ở Washington và Moscow sẽ là quyết định quan trọng hướng tới khôi phục hợp tác đầy đủ giữa hai nước.
Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn khẳng định việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga sẽ không diễn ra trước khi đạt được một thỏa thuận hòa bình chính thức. Ông cho biết, bất kỳ hoạt động nới lỏng trừng phạt nào cũng sẽ phụ thuộc vào các bước đi cụ thể hướng tới chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin hoan nghênh những nỗ lực của Mỹ trên khía cạnh ngoại giao và bày tỏ mong muốn giải quyết xung đột Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình.
Theo ông Putin, Nga muốn thiết lập một hệ thống quốc tế đảm bảo công bằng lợi ích của tất cả các bên cũng như duy trì được khuôn khổ an ninh bền vững cho cả châu Âu và thế giới.