1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà ngoại giao Mỹ "cố thủ" trong căn cứ quân sự của Washington ở Hàn Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới chức Hàn Quốc cho biết, một nhà ngoại giao Mỹ ở Seoul hiện đang ở trong căn cứ của Washington, sau khi người này gây ra một vụ tai nạn giao thông.

Nhà ngoại giao Mỹ cố thủ trong căn cứ quân sự của Washington ở Hàn Quốc - 1

Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc (Ảnh: AFP).

Yonhap dẫn lời các quan chức Hàn Quốc đưa tin, một nhà ngoại giao Mỹ đã rời khỏi hiện trường sau khi nghi gây ra một vụ tai nạn giao thông ở thủ đô Seoul và hiện đang ở trong một căn cứ quân sự.

Nhà ngoại giao giấu tên bị nghi đã cầm lái một chiếc xe ô tô và đâm phải một xe taxi ở trung tâm thủ đô Seoul vào ngày 10/11. Vụ tai nạn được cho đã xảy ra khi phương tiện chuyển làn.

Vụ tai nạn không nghiêm trọng, nhưng nhà ngoại giao dường như không dừng lại mà đã nhấn chân gas và cố gắng rời khỏi hiện trường.

Tài xế taxi đã điều khiển phương tiện đi theo xe tới trại Yongsan, một cơ sở quân sự và ngoại giao của Mỹ ở Seoul. Cảnh sát cũng đến đó, nhưng nhà ngoại giao và 3 người ngồi trên xe do ông này điều khiển được cho từ chối hợp tác với phía lực lượng hành pháp.

Theo phía cảnh sát, những người trên đã từ chối làm xét nghiệm nồng độ cồn và đi vào trong căn cứ quân sự, nơi phía lực lượng hành pháp không được vào. Ngoài ra, cảnh sát cũng không thể bắt nhà ngoại giao Mỹ vì quyền miễn trừ ngoại giao.

Theo cảnh sát, nhà ngoại giao hiện vẫn đang ở trại Yongsan. Để có thể tiếp cận với người này, cảnh sát đã gửi yêu cầu tới Đại sứ quán Mỹ và đề nghị sự hợp tác.

Đây không phải là lần đầu tiên Hàn Quốc xảy ra một vụ lùm xùm liên quan tới nhà ngoại giao nước ngoài và gia đình của họ.

Hồi đầu tháng, chồng của một nhà ngoại giao Hà Lan đã bị cảnh sát điều tra sau khi đâm vào một người Hàn Quốc trong một cuộc tranh cãi về bãi đỗ xe.

Hồi tháng 6, Bỉ đã triệu hồi đại sứ của họ ở Hàn Quốc vì vợ của ông này đã tát một nhân viên bán hàng.