1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Trung Quốc đòi đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Hong Kong

Thành Đạt

(Dân trí) - Một cuộc khảo sát mới được công bố cho thấy nhiều người ủng hộ Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Hong Kong và Macau để trả đũa Washington.

Người Trung Quốc đòi đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Hong Kong - 1

Lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong (Ảnh: Dickson Lee)

Hơn 65% độc giả của Thời báo Hoàn cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, tham gia cuộc khảo sát trực tuyến cho biết họ ủng hộ phương án đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong và Macau để đáp trả việc Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston.

Số người tán thành phương án đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Quảng Châu và Thành Đô lần lượt chiếm 10% và 7%.

Trong cuộc khảo sát khác do cổng thông tin Guancha thực hiện, 66% trong tổng số 83.000 người được hỏi ủng hộ đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Hong Kong và Macau, tiếp đó là Quảng Châu với 18% và Thành Đô với 7%.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay thông báo đã yêu cầu lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô đóng cửa để đáp trả động thái trước đó của Washington. Hiện chưa rõ liệu Bắc Kinh thực hiện động thái tương tự đối với các lãnh sự quán khác của Mỹ hay không.

Giới quan sát nhận định Bắc Kinh khó có thể đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Hong Kong vì điều này có thể châm ngòi cho căng thẳng trong quan hệ song phương. Tuy nhiên, việc Hong Kong dẫn đầu trong danh sách bình chọn cho thấy sự giận dữ của người dân đại lục vì họ tin rằng Washington đứng sau các cuộc biểu tình gần đây tại Hong Kong.

Liu Weidong, chuyên gia về Mỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết một số người Trung Quốc rất tức giận với sự can thiệp của Mỹ vào các vấn đề liên quan tới Hong Kong.

“Lý lẽ phía sau kết quả bình chọn rất đơn giản: Những người tham gia bình chọn nghĩ rằng Mỹ muốn can thiệp vào các vấn đề liên quan tới Hong Kong, vì thế Trung Quốc nên ngăn chặn điều đó bằng cách đóng cửa lãnh sự quán của Mỹ tại đây”, ông Liu nhận định.