1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng loạt lãnh sự quán Mỹ thành “đích ngắm” trả đũa của Trung Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán, Thành Đô hay Hong Kong đều có thể trở thành mục tiêu đáp trả của Trung Quốc sau khi Washington có động thái tương tự với Bắc Kinh.

Hàng loạt lãnh sự quán Mỹ thành “đích ngắm” trả đũa của Trung Quốc - 1

Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Mỹ hiện duy trì 5 lãnh sự quán tại Trung Quốc đại lục: gồm Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Dương, Thành Đô và Vũ Hán, cùng 2 tổng lãnh sự quán ở Hong Kong và Macau.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố sẽ có động thái đáp trả sau khi Mỹ yêu cầu Bắc Kinh đóng cửa lãnh sự quán tại Houston để “bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin cá nhân” của người Mỹ.

Reuters dẫn một nguồn tin cho biết Trung Quốc có thể yêu cầu Mỹ đóng cửa lãnh sự quán tại thành phố Vũ Hán - nơi khởi phát dịch Covid-19.

Theo Hu Xijin, tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ có biện pháp đáp trả, nhưng đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán không phải là động thái đủ mạnh vì Mỹ trước đó đã sơ tán các nhân viên ngoại giao khỏi cơ sở này trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát. Ông Hu cho rằng Trung Quốc có thể sẽ cân nhắc các biện pháp trả đũa khác.

Nếu lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô bị đóng cửa, đây sẽ động thái khiến căng thẳng hai nước tăng cao. Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô mở cửa từ năm 1985 và đóng vai trò chiến lược quan trọng vì bao quát toàn bộ khu vực tây nam Trung Quốc, gồm các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, Tây Tạng và Trùng Khánh.

Ông Hu cho rằng cắt giảm 100-200 nhân viên ngoại giao tại lãnh sự quán Mỹ ở Hong Kong cũng là một trong nhiều phương án Trung Quốc có thể lựa chọn.

“Mỹ hiện có hơn 1.000 nhân viên tại lãnh sự quán ở Hong Kong. Tại sao cần nhiều người như vậy? Đây rõ ràng là một ổ gián điệp”, ông Hu viết trên mạng xã hội Trung Quốc ngày 23/7.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin ngày 22/7 cho biết số lượng cơ sở ngoại giao và nhân viên ngoại giao của Mỹ tại Trung Quốc lớn hơn nhiều so với hiện diện ngoại giao của Trung Quốc tại Mỹ. Trung Quốc vẫn luôn coi nguyên tắc có đi có lại thể hiện ở việc hai bên đều có cùng số lượng các đại diện ngoại giao ở nước còn lại.