1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Nhật ở Hokkaido: Chúng tôi không biết chạy đi đâu nữa

(Dân trí) - Người dân ở đảo Hokkaido sáng sớm nay 29/8 vô cùng hoảng hốt khi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo động và những tin nhắn cảnh báo tìm nơi ẩn nấp an toàn vì Triều Tiên vừa phóng tên lửa.


Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Washington Examiner)

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Washington Examiner)

Khoảng 6h02 sáng nay 29/8, nghĩa là khoảng 5 phút kể từ khi Triều Tiên phóng tên lửa, người dân trên đảo Hokkaido bị đánh thức bởi những tiếng còi báo động khẩn cấp. Họ cũng nhận được các tin nhắn qua điện thoại, email khuyến cáo tìm nơi trú ẩn an toàn.

Tin nhắn cảnh báo có nội dung: "Tên lửa bay qua. Tên lửa bay qua. Vừa mới đây một tên lửa đã bay qua vùng biển ở đây. Nếu tìm thấy bất cứ mảnh vỡ khả nghi nào, hãy tránh tới gần và lập tức gọi cho cảnh sát hoặc lính cứu hỏa. Xin hãy trú ẩn trong các tòa nhà kiên cố hoặc hầm trú".

Ayaka Nishijima, 41 tuổi, một nhân viên văn phòng trên đảo Hokkaido, cho biết: “Tôi bị đánh thức bởi hệ thống cảnh báo tên lửa trên điện thoại di động”.

“Tôi vô cùng bối rối vì không có sự chuẩn bị nào cả. Ngay cả khi nhận được những cảnh báo này, chúng tôi cũng chẳng biết chạy đi đâu cả. Chúng tôi không có các hầm ngầm, không có các hầm tránh bom, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là tránh xa cửa sổ”, cô cho biết với Reuters.

Có chung cảm nhận này, một người dân địa phương có tên Hiroyuki Iwafune cho biết: "Tôi rất bàng hoàng khi biết tên lửa bay qua vùng biển của chúng tôi. Điều này tôi chưa từng thấy. Tôi rất lo sợ. Mọi người ở đây cũng thế. Nhưng chúng tôi có thể làm gì? Trú ẩn ư? Nhưng ở đâu mới được?

Hironori Matsuura, một quan chức ở thị trấn Erimo trên đảo Hokkaido, cho biết: “Tất cả chúng tôi giật mình tỉnh giấc. Nhưng thở phào vì sau đó không thấy thông tin nào về thương vong thiệt hại”.

Không chỉ ở Hokkaido, ở nhiều nơi khác của Nhật Bản, trong đó có thủ đô Tokyo các cảnh báo cũng được đưa ra. Mặc dù cách đường bay của tên lửa Triều Tiên hơn 700km nhưng nhiều ga tàu điện ngầm ở Tokyo vẫn ngừng hoạt động khi có cảnh báo. "Hiện một tên lửa Triều Tiên đang bay ngang bầu trời Nhật Bản. Tình hình này rất nguy hiểm. Quý khách vui lòng tìm nơi trú ẩn an toàn ở khu vực nhà chờ hoặc bên trong tàu điện", thông báo nêu rõ.

Tên lửa của Triều Tiên được cho là phóng đi từ khu vực gần Bình Nhưỡng. Tên lửa bay về hướng đông, bay xa khoảng 2.700km và bay cao 550km, qua không phận Nhật Bản trước khi rơi xuống bắc Thái Bình Dương. Được biết, tên lửa vỡ thành 3 mảnh và rơi xuống vùng biển cách bờ biển Nhật Bản khoảng 1.180 km sau khoảng 12 phút bay trên bầu trời.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm qua, một tên lửa Triều Tiên lại phóng qua Nhật Bản. Nhật Bản coi động thái này của Triều Tiên là “khiêu khích” và là “mối đe dọa chưa từng có”.

Tuy nhiên, quân đội Nhật Bản không tìm cách bắn hạ tên lửa Triều Tiên vì cho rằng quỹ đạo tên lửa không đe dọa đến lãnh thổ Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản: Sẽ làm mọi việc để bảo vệ người dân trước mối đe dọa từ Triều Tiên

Minh Phương

Theo Telegraph