1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Người biểu tình Ukraine tấn công Đại sứ quán Nga tại Kiev, đốt phá các phương tiện

(Dân trí) - Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kiev đã hai lần bị tấn công trong 24 giờ qua bởi những người biểu tình, vốn đòi thả phi công người Ukraine Nadezhda Savchenko. Đám đông biểu tình đã ném trứng, gạch đá vào tòa nhà, và đốt các ô tô của tòa đại sứ.


Một người biểu tình ném đồ vật vào tòa nhà Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kiev, Ukraine (Ảnh: Reuters)

Một người biểu tình ném đồ vật vào tòa nhà Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kiev, Ukraine (Ảnh: Reuters)

RT đưa tin, Đại sứ quán nước này ngày 6/3 đã gửi công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao Ukraine sau vụ tấn công nhằm vào tòa đại sứ và các phương tiện của nhân viên ngoại giao Nga đỗ gần đó.

Phát ngôn viên Đại sứ quán Nga tại Kiev Oleg Grishin cho biết một nhóm người chưa rõ danh tính đội mũ trùm đầu, mang theo gậy bóng chày, đã đập phá 3 chiếc ô tô và ném lửa, bom khói vào tòa nhà Đại sứ quán Nga vào sáng sớm ngày Chủ nhật.

Các nhân viên an ninh tòa đại sứ đã phải bắn pháo sáng chỉ thiên để ngăn chặn những người tấn công.

Cảnh sát Ukraine đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ việc.

Người biểu tình ném trứng, đá và Đại sứ quán Nga tại Kiev

Cũng trong ngày Chủ nhật, khoảng 100 người lại tập trung trước Đại sứ quán Nga và bắt đầu ném trứng. Những người biểu tình vẫy cờ Ukraine và cầm các khẩu hiệu mang dòng chữ “Hãy thả Nadezhda”. Vụ tấn công biến thành bạo lực khi người biểu tình ném đá. Vài cửa kính và các camera an ninh đã bị vỡ.

“Một người đã ném đá vào tòa đại sứ. Một người thậm trí còn cố gắng xông vào khu vực văn phòng ngoại giao”, phát ngôn viên Grishsin nói.

Người Ukraine tuần hành đòi thả phi công bị Nga bắt giữ

Phi công người Ukraine Nadezhda Savchenko, 34 tuổi, hiện đang bị xét xử tại Nga về tội vượt biên giới trái phép và các tội danh liên quan tới vụ pháo kích làm các phóng viên Nga thiệt mạng. Vụ việc đã gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và Ukraine.

Các công tố viên Nga đang yêu cầu mức án 23 năm tù giam đối với phi công Ukraine.

An Bình

Video: RT