1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga không hứa sẽ thả nữ phi công Ukraine

(Dân trí) - Điện Kremlin ngày 13/2 phủ nhận đã đồng ý thả nữ phi công Ukraine bị giam giữ tại Mátxcơva với cáo buộc làm 2 nhà báo Nga thiệt mạng, đồng thời cho biết việc này không được quy định trong thỏa thuận hòa bình cho xung đột ở đông Ukraine hôm 12/2.

Nữ phi công người Ukraine Nadezhda Savchenko đang bị giam giữ tại Nga. (Ảnh:

Nữ phi công người Ukraine Nadia Savchenko đang bị giam giữ tại Nga. (Ảnh: AFP)

Tờ Telegraph dẫn lời phát ngôn viên của điện Kremlin Dmitri S. Peskov ngày 13/2 cho biết việc thả nữ phi công người Ukraine Nadia Savchenko không nằm trong điều khoản thả toàn bộ tù nhân chiến tranh, được quy định trong thỏa thuận hòa bình đạt được giữa 4 bên tại Minsk, Belarus một ngày trước đó.

Ông Peskov cho hay nữ phi công Savchenko sẽ được đưa ra xét xử tại Nga. Hãng tin RT dẫn lời ông Peskov: “Tổng thống đã nhắc lại lập trường của ông rằng trong vụ việc này, Savchenko đang bị điều tra và toà án sẽ xác định việc cô phạm tội hay vô tội”.

Savchenko không phải là một con tin, cô ta bị bắt giữ hoàn toàn hợp pháp”, ông Peskov nói.

Thông tin này được đưa một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông báo rằng Nga đã đồng ý thả nữ phi công Savchenko.

New York Times dẫn lời ông Poroshenko phát biểu hôm  12/2: “Tôi đã nêu lên vấn đề trả tự do cho Nadezhda Savchenko (trong hội nghị Minsk, Belarus). Tôi cũng đã nhận được hồi đáp rằng phi công của chúng tôi sẽ sớm được thả về sau khi kiểm tra sức khỏe và đưa ra kết luận điều tra sơ bộ”.

Người đứng đầu chính phủ Kiev cho biết ông nhận được sự đồng thuận của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande khi đề nghị đẩy nhanh tiến độ trả tự do cho nữ phi công.

Cuộc hội đàm giữa 4 bên Pháp, Đức, Nga, Ukraine ngày 12/2 đã đưa ra được một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 15/2 và tiếp đó sẽ rút các vũ khí hạng nặng nhằm chấm dứt chiến sự leo thang ở đông Ukraine.

Từ Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua thông báo việc thả phi công Savchenko được quy định trong thỏa thuận hòa bình hôm 12/2. Theo quan điểm của Mỹ, việc điện Kremlin từ chối thả cô này được coi là một hành vi vi phạm thỏa thuận, theo Telegraph.

Chính quyền Mátxcơva hồi tháng 6/2014 đã giam giữ nữ phi công người Ukraine Nadezhda Savchenko (33 tuổi) sau khi nhận bàn giao cô từ tay lực lượng ly khai. Nữ phi công này bị cáo buộc đã tham gia vào cuộc pháo kích ở một điểm kiểm soát của lực lượng ly khai làm 2 nhà báo truyền hình Nga tử vong.

Hiện Savchenko đang bị Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) điều tra. Cô đã sút 17 kg vì bắt đầu tuyệt thực hối trung tuần tháng 12 năm 2014 để phản đối các cáo buộc có thể khiến cô bị giam tới 20 năm tù. Hiện cô đang được truyền glucose và vitamin để hỗ trợ sức khỏe. 

Savchenko kiên quyết rằng cô vô tội và bị các phiến quân bịt mắt đưa ra khỏi Ukraine rồi giao cho lực lượng tình báo Nga.

Savchenko từng phục vụ trong quân đội Ukraine hơn 10 năm. Sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga tháng 3 năm ngoái, cô đã tham gia vào một tiểu đoàn tình nguyện tham chiến tại đông Ukraine.

Tại Ukraine, Savchenko được ca ngợi như một người hùng trong cuộc chiến chống Nga. Cô đã được bầu vào 1 vị trí trong quốc hội hồi tháng 10 năm ngoái dù đang bị giam tại Nga.

Thoa Phạm

Tổng hợp