1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngựa chiến gây náo loạn lễ diễu hành nhậm chức của tân Tổng thống Brazil

(Dân trí) - Lễ diễu hành nhậm chức của tân Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã có chút gián đoạn sau khi một chú ngựa trong đội kỵ binh bất ngờ hoảng sợ và gây náo loạn ngay trước đoàn xe.

Ngựa chiến gây náo loạn lễ diễu hành nhậm chức của tân Tổng thống Brazil


Lễ diễu hành quy mô lớn cho sự kiện nhậm chức của tân Tổng thống Brazil. (Ảnh: Reuters)

Lễ diễu hành quy mô lớn cho sự kiện nhậm chức của tân Tổng thống Brazil. (Ảnh: Reuters)

Theo RT, lễ diễu hành nhậm chức của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro diễn ra chiều ngày 2/1 với lộ trình di chuyển từ nhà thờ chính đến tòa nhà quốc hội.

Đoàn xe gồm 10 chiếc xe và đoàn kỵ binh di chuyển theo đội hình chữ V. Tổng thống Bolsonaro và Đệ nhất phu nhân được nhìn thấy đứng trên một chiếc Rolls-Royce, tươi cười vẫy tay với những người ủng hộ khi đoàn xe diễu qua các tuyến đường.

Lễ diễu hành có lẽ đã suôn sẻ theo đúng kịch bản nếu như không gặp chút sự cố với một chú ngựa trong đoàn kỵ binh. Một chú ngựa trong đoàn dường như giận dữ và hoảng sợ, lồng lên ngay trước đoàn xe của Tổng thống Bolsonaro. Lúc này cả Tổng thống Bolsonaro và phu nhân cũng như đoàn vệ sĩ chạy bộ hộ tống xe tổng thống tỏ ra khá bối rối, lo lắng. Chiếc xe của Tổng thống Bolsonaro buộc phải tạm dừng, trong khi tân Tổng thống cũng ngừng vẫy tay với người ủng hộ.

Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy, một chú ngựa trắng trong đoàn kỵ binh có vẻ hốt hoảng bất chấp nỗ lực kiềm chế của kỵ binh. Cuối cùng, nó lùi lại và khiến những chú ngựa khác trong đoàn hốt hoảng. Sự cố xảy ra khoảng vài phút trước khi được giải quyết.

Ông Bolsonaro đắc cử tổng thống Brazil năm 2018 trong bối cảnh người dân Brazil phẫn nộ trước hàng loạt vụ bê bối tham nhũng và tình trạng suy thoái kinh tế. Ông là một cựu quân nhân và từng phục vụ trong Hạ viện 7 nhiệm kỳ. Ông Bolsonaro tuyên bố sẽ ngăn chạn nạn tham nhũng và cam kết thay đổi chính sách đối ngoại, xích lại gần hơn với các nước phương Tây, trong đó đặc biệt là Mỹ.

Minh Phương

Theo RT