1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Trung Quốc nêu lập trường cứng rắn về Đài Loan

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương khẳng định cả hai bờ eo biển Đài Loan đều thuộc về Trung Quốc và việc Bắc Kinh duy trì chủ quyền là đúng đắn và phù hợp.

Ngoại trưởng Trung Quốc nêu lập trường cứng rắn về Đài Loan - 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Lanting ở Thượng Hải (Ảnh: Reuters).

"Gần đây đã có những luận điệu vô lý cáo buộc Trung Quốc thay đổi hiện trạng, phá vỡ hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Đây là logic vô lý và kết luận nguy hiểm", Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương phát biểu tại Diễn đàn Lanting ở Thượng Hải, nơi ông thảo luận về nhiều chủ đề từ nợ, nền kinh tế toàn cầu và Đài Loan.

Theo ông Tần, "những người có tư duy công bằng có thể nhìn ra ai đang tham gia vào các hành vi bắt nạt bá quyền và kiêu ngạo".

"Đó không phải là Trung Quốc đại lục, mà là lực lượng ly khai Đài Loan và một số quốc gia đang cố gắng phá vỡ hiện trạng. Những ai đùa với lửa ở Đài Loan cuối cùng sẽ bị bỏng", nhà ngoại giao Trung Quốc cảnh báo.

Trung Quốc gần đây đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan sau khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở California. Trung Quốc coi những cuộc gặp này là hành động khiêu khích, can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và ủng hộ phe ly khai Đài Loan.

Bất chấp cảnh báo của Bắc Kinh, Mỹ hiện vẫn là nhà cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự chính cho Đài Loan. Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, sẵn sàng sáp nhập bằng mọi cách, kể cả sử dụng vũ lực.

Theo Reuters