1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Nga tiết lộ thông tin mới về cuộc gặp Trump-Putin

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có thể gặp nhau nhiều hơn ba lần trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đức hồi đầu tháng.

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc gặp song phương chính thức trong khuôn khổ hôi nghị thượng đỉnh G20 hôm 7/7 (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc gặp song phương chính thức trong khuôn khổ hôi nghị thượng đỉnh G20 hôm 7/7 (Ảnh: Sputnik)

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với NBC ngày 21/7, Ngoại trưởng Lavrov cho biết hai Tổng thống Trump và Tổng thống Putin “thậm chí gặp nhau nhiều hơn 3 lần” khi hai nhà lãnh đạo tới thành phố Hamburg, Đức dự hội nghị thượng đỉnh G20 trong hai ngày 7-8/7.

Tuy nhiên, ông Lavrov cho biết ngoài cuộc hội đàm chính thức song phương giữa hai tổng thống, tất cả đều là những cuộc gặp không chính thức và chắc chắn không bí mật.

Chia sẻ về cuộc gặp không chính thức giữa hai nhà lãnh đạo tại bữa tiệc tối của G20, vốn được truyền thông đưa tin là “cuộc gặp bí mật”, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định đây là cuộc tiếp xúc không có dự tính từ trước.

“Khi bữa tiệc tối kết thúc… Tôi không có mặt ở đó… Tổng thống Trump rõ ràng đã tới đón vợ ông ấy và dành một vài phút nói chuyện với Tổng thống Putin… Họ có bắt tay nhau. Nhưng tôi không biết về cuộc gặp trong nhà vệ sinh”, ông Lavrov cho biết thêm.

Thông tin trên của ngoại trưởng Nga cũng hoàn toàn khớp với chia sẻ của Tổng thống Trump về cuộc gặp không chính thức với Tổng thống Putin.

Ông Trump nói rằng ông đã sang phía bên kia bàn tiệc, nơi Tổng thống Putin được xếp ngồi cạnh Đệ nhất phu nhân Melania Trump để chào hỏi bà, và đã nói chuyện với nhà lãnh đạo Nga trong khoảng 15 phút tại đây.

Ông Trump cũng nói rằng cuộc trò chuyện với ông Putin chủ yếu là những câu bông đùa vui vẻ và diễn ra vào thời điểm gần bữa tráng miệng của buổi tiệc.

Theo Ngoại trưởng Lavrov việc hai nhà lãnh đạo có thể tổ chức một cuộc gặp riêng bí mật ngay tại bữa tiệc tối như báo chí đưa tin là không thể, vì đây là sự kiện có sự tham gia của hàng trăm người, chưa kể đến các nhân viên phục vụ và các trợ lý.

Cuộc trò chuyện thứ hai của hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ diễn ra sau cuộc hội đàm chính thức đầu tiên, kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ trước đó. Tuy nhiên, thông tin về cuộc trò chuyện thứ hai mãi tới gần đây mới được tiết lộ và Nhà Trắng đã lên tiếng xác nhận hôm 18/7.

Những thông tin về cuộc gặp bí mật của ông Trump và ông Putin xuất hiện giữa lúc các cơ quan tại Mỹ đang vào cuộc điều tra nghi vấn thông đồng giữa đội ngũ tranh cử tổng thống của ông Trump với Nga cũng như khả năng Moscow can thiệp bầu cử Mỹ.

Thành Đạt

Theo RT