1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump nổi giận vì thông tin bí mật gặp Tổng thống Putin

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng ông có cuộc gặp bí mật với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị G20 đầu tháng này.


Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump bác bỏ

Ngay sau khi truyền thông xôn xao với thông tin hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ đã bí mật gặp nhau lần hai bên lề hội nghị G20 hôm 7/7, Tổng thống đã giận dữ và lên tiếng bác bỏ.

Trong bình luận trên tài khoản Twitter cá nhân, ông Trump viết: “Câu chuyện của hãng tin giả mạo về cuộc gặp bí mật với Putin nghe phát sợ. Tất cả lãnh đạo G20 cùng các phu nhân và phu quân đều được Thủ tướng Đức mời. Báo chí cũng biết điều đó”.

Ông Trump viết tiếp một bình luận thứ hai không lâu sau đó rằng: “Tin tức giả mạo đang ngày càng trở nên dối trá. Ngay cả một bữa tối sắp xếp cho 20 lãnh đạo cấp cao tại Đức cũng bị biến thành điềm gở”.


Ông Trump phản pháo trên Twitter. (Ảnh Telegraph)

Ông Trump phản pháo trên Twitter. (Ảnh Telegraph)

Những chỉ trích của ông chủ Nhà Trắng đưa ra sau khi truyền thông dẫn lời ông Ian Bremmer, chủ tịch tổ chức tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group, dẫn nguồn thạo tin nói rằng ông Trump và ông Putin đã bí mật gặp nhau lần hai bên lề hội nghị G20.

Theo nguồn tin này, ở giữa tiệc tối dành cho lãnh đạo G20, ông Trump và ông Putin bất ngờ rời ghế ngồi và bí mật trao đổi với nhau khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi đã có cuộc hội đàm chính thức kéo dài 2 giờ trước đó.

Phiên dịch viên vắng mặt bí ẩn, Nhà Trắng nói gì?

Cuộc gặp này được cho là chỉ có 3 người gồm Tổng thống Trump, Tổng thống Putin và một người phiên dịch của phía Nga. Sự vắng mặt “bất thường” của phiên dịch người Mỹ đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tính chất của cuộc trò chuyện này.

Tuy nhiên, Nhà Trắng nói rằng, đây chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn, không phải một cuộc hội đàm lần hai.

Một quan chức giấu tên của Nhà Trắng cũng cho biết với Reuters rằng, sở dĩ người phiên dịch của Tổng thống Trump không có mặt trong cuộc nói chuyện này là vì phiên dịch viên người Mỹ không biết nói tiếng Nga.


Chỉ có 6 người trong cuộc hội đàm kín đầu tiên giữa ông Trump và Putin hôm 7/7. (Ảnh: Fox News)

Chỉ có 6 người trong cuộc hội đàm kín đầu tiên giữa ông Trump và Putin hôm 7/7. (Ảnh: Fox News)

Trước đó, trong cuộc hội đàm kín đầu tiên, ngoài hai nhà lãnh đạo còn có Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, người đồng cấp Nga Vladimir Putin và hai người phiên dịch.

Mặc dù là cuộc hội đàm kín nhưng trước khi vào hội đàm, cả ông Trump và ông Putin đều có cuộc họp báo với báo chí.

Những thông tin về cuộc gặp bí mật của ông Trump và ông Putin xuất hiện trong bối cảnh quốc hội Mỹ đang điều tra về nghi vấn mối liên hệ giữa đội ngũ tranh cử của ông Trump với Nga. Trong cuộc hội đàm chính thức, ông Trump được cho là đã hỏi dồn người đồng cấp Nga về cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, ông Putin đã bác bỏ cáo buộc này.

Minh Phương

Theo Telegraph