1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Nga: Sẽ không để phương Tây tiếp tục phá hoại đường ống

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẽ không để phương Tây phá hoại các đường ống dẫn khí đốt một lần nữa.

Ngoại trưởng Nga: Sẽ không để phương Tây tiếp tục phá hoại đường ống - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Tass).

"Chúng tôi sẽ không cho phép họ phá hoại các đường ống lần nữa", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu hôm 3/3, đề cập cáo buộc phương Tây đứng sau vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream từ Nga sang Đức.

Ông Lavrov cũng tuyên bố Nga sẽ không còn phụ thuộc vào các đối tác phương Tây trong chính sách năng lượng của mình.

"Tất nhiên, cuộc chiến mà chúng tôi đang cố gắng kết thúc, cuộc chiến do phương Tây khởi xướng nhằm chống lại chúng tôi bằng cách sử dụng Ukraine, đã ảnh hưởng đến chính sách của Nga, bao gồm chính sách năng lượng. Một điều đã thay đổi là chúng tôi sẽ không còn phụ thuộc vào bất kỳ đối tác phương Tây nào nữa", Ngoại trưởng Nga nói.

Theo ông Lavrov, khi Nga yêu cầu điều tra vụ nổ đường ống Nord Stream, "yêu cầu này đã bị từ chối ngay lập tức".

"Mỹ gọi cuộc điều tra là vô nghĩa, và khi Seymour Hersh công bố phát hiện của ông ấy, bạn có thể thấy phản ứng của châu Âu và Mỹ", ông Lavrov nói.

Hôm 8/2, nhà báo Mỹ Seymour Hersh dẫn nguồn tin mật nói rằng, Mỹ cùng Na Uy đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nord Stream, nhằm buộc Đức viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine xuyên suốt xung đột Nga - Ukraine.

Ông Lavrov cho rằng tất cả hành động của Mỹ hiện tại đều nhằm mục đích biến châu Âu trở thành bên lệ thuộc vào Mỹ.

"Chính sách năng lượng của Nga sẽ ưu tiên các đối tác đáng tin cậy. Ấn Độ và Trung Quốc chắc chắn nằm trong số đó", ông Lavrov kết luận.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov trước đó cho biết, Moscow không còn nghi ngờ về việc Mỹ ngăn cản Nga tham gia cuộc điều tra về các vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2.

"Chúng tôi không được phép đưa các chuyên gia của mình vào cuộc điều tra. Cả với tư cách là những người có liên quan cũng như các chuyên gia, kể cả những người từ Gazprom. Không còn nghi ngờ gì nữa, Mỹ đã đứng sau vụ này", ông Ryabkov cáo buộc.

Tháng 9/2022, một loạt vụ nổ đã làm hư hại nặng nề cả 2 đường ống dẫn khí Nord Stream được xây dựng để vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga đến Đức và phần còn lại của Liên minh châu Âu (EU).

Các nhà điều tra đã tìm thấy dấu vết của chất nổ tại hiện trường và nghi ngờ có hành động cố ý làm nổ các đường ống. Nga phủ nhận việc phá hoại các đường ống dẫn khí đốt và nhiều lần cho rằng phương Tây đứng sau các vụ nổ nhưng không đưa ra được bằng chứng. Mô tả vụ nổ đường ống dẫn khí trên biển Baltic là "hành động khủng bố quốc tế" và "hành vi phá hoại khủng khiếp", Moscow kêu gọi Liên hợp quốc trừng phạt những đối tượng ra lệnh cũng như những đối tượng thực hiện hành vi.

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 21/2, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia nói rằng, Moscow không tin tưởng vào các cuộc điều tra độc lập của Đan Mạch, Thụy Điển và Đức, nhưng sẽ tin tưởng hoàn toàn nếu Tổng thư ký Antonio Guterres lập tổ điều tra quốc tế về vụ nổ đường ống Nord Stream.

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Rosemary DiCarlo nhấn mạnh, Liên hợp quốc chưa thể xác minh bất cứ cáo buộc nào liên quan đến vụ nổ, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, tránh đồn đoán.

Theo Reuters