Ngoại trưởng Mỹ: Nếu ở đảng Dân chủ, ông Trump có thể nhận Nobel Hòa bình
(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng nếu Tổng thống Donald Trump thuộc đảng Dân chủ thì ông đã trên đường nhận giải Nobel Hòa bình với những việc ông đã làm được.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).
Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ ngày 2/3 đã mạnh mẽ bảo vệ cách tiếp cận của Tổng thống Trump trong việc đàm phán thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga. Ông Rubio khẳng định rằng nếu ông Trump là một thành viên Đảng Dân chủ, truyền thông và công chúng sẽ ca ngợi những nỗ lực của ông.
"Chúng ta không nên vui mừng khi có một Tổng thống đang cố gắng ngăn chặn chiến tranh và ngăn ngừa xung đột thay vì khơi mào chúng sao?", ông Rubio nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình This Week của ABC News.
"Tôi thực sự không hiểu, tôi không hiểu nổi, ngoài việc đây là ông Donald Trump. Nếu đây là một tổng thống đảng Dân chủ làm điều này, mọi người sẽ nói ông ấy đang trên đường giành giải Nobel Hòa bình. Điều này thật vô lý", ông Rubio nói thêm.
Ông bảo vệ cách tiếp cận của ông Trump, mà theo ông mô tả là một sự khác biệt so với 3 năm qua khi Mỹ liên tục chỉ trích và công kích Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thay vào đó, ông Trump đang nỗ lực để đạt được hòa bình.
"Chúng tôi đang cố gắng kết thúc một cuộc chiến. Bạn không thể kết thúc một cuộc chiến trừ khi cả hai bên ngồi vào bàn đàm phán, bắt đầu với phía Nga. Và đó chính là điều mà Tổng thống đã nhấn mạnh. Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để đưa họ đến bàn đàm phán, để xem liệu điều đó có khả thi hay không", ông nhấn mạnh.
Phát biểu của ông Rubio được đưa ra sau khi ông Trump và Phó Tổng thống JD Vance nổ ra tranh luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc họp căng thẳng tại Phòng Bầu dục vào hôm 28/2.
Phó Tổng thống JD Vance chỉ trích ông Zelensky là "thiếu sự tôn trọng và lòng biết ơn".
Tổng thống Trump và các cố vấn sau đó rời phòng họp để hội ý. Nhà Trắng thông báo chấm dứt cuộc hội đàm và đề nghị ông Zelensky cùng các quan chức Ukraine trong phái đoàn rời đi.
Vào thời điểm đó, ông Rubio cho rằng chính Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khiến cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump thất bại, vì vậy, ông ấy cần xin lỗi.
Sau khi căng thẳng leo thang, một quan chức trong chính quyền Trump sau đó cho biết rằng toàn bộ viện trợ của Mỹ cho Ukraine - bao gồm cả những lô hàng đạn dược và thiết bị cuối cùng được phê duyệt và chi trả dưới thời chính quyền tiền nhiệm - có thể bị hủy bỏ ngay lập tức, đánh dấu một bước ngoặt có thể khiến vũ khí Mỹ không còn được chuyển tới Ukraine nữa.
Nguồn tin cho biết, ông Trump có thể quyết định chấm dứt ngay cả các hình thức hỗ trợ gián tiếp mà Mỹ đang cung cấp, bao gồm tài trợ quân sự, chia sẻ tình báo, huấn luyện binh sĩ và phi công Ukraine, cũng như duy trì trung tâm điều phối viện trợ quốc tế đặt tại một căn cứ quân sự Mỹ ở Đức.
Những động thái này có thể là một tin dữ với Ukraine vì nó sẽ làm suy giảm đáng kể năng lực chiến đấu của Kiev với Nga, một cường quốc quân sự áp đảo về tiềm lực. Nga có thể tận dụng thời cơ này để giành thêm lãnh thổ.