1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghiên cứu tại Trung Quốc: Người nhóm máu A dễ mắc Covid-19

(Dân trí) - Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc, những người nhóm máu A có thể dễ mắc Covid-19 hơn những người khác, trong khi nhóm máu O có tỷ lệ nhiễm thấp nhất.

Nghiên cứu tại Trung Quốc: Người nhóm máu A dễ mắc Covid-19 - 1

(Ảnh minh họa: SCMP)

Bưu điện Hoa nam Buổi sáng đưa tin, các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc đã lấy mẫu máu của hơn 2.000 bệnh nhân tại các vùng dịch như Vũ Hán hay Thâm Quyến để xét nghiệm và so sánh với nhau.

Kết quả chỉ ra rằng, những người nhóm máu A có tỷ lệ nhiễm Covid-19 cao hơn và có xu hướng phát triển bệnh nặng hơn những nhóm máu khác. 

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả trên cũng mới chỉ là những phát hiện sơ bộ trong quá trình nghiên cứu về virus Sars-CoV-2. Nhưng họ hi vọng rằng các cơ sở y tế tại Trung Quốc cũng như trên thế giới có thể phân loại người bệnh nhằm có những biện pháp điều trị hiệu quả hơn.

Chia sẻ về kết quả, nhóm nghiên cứu do ông Wang Xinghuan dẫn đầu kết hợp với bệnh viện Trung Nam của Đại Học Vũ Hán cho biết: "Những người có nhóm máu A nên được tập trung chăm sóc kỹ hơn nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm".

Trong khi đó, trang Medrxiv.org hôm 11/3 cũng công bố một kết quả nghiên cứu nhưng là về nhóm những người ít bị lây nhiễm nhất. Theo nghiên cứu, những người có nhóm O là nhóm có tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 thấp nhất.

Kết quả nghiên cứu trên được đưa ra sau khi tổng hợp số liệu từ 206 bệnh nhân tử vong tại tâm dịch Vũ Hán. Theo số liệu, có 85 bệnh nhân tử vong mang nhóm máu A và cao hơn 63% số người tử vong mang nhóm máu O là 52 người.

Chia sẻ với báo chí, ông Wang nói thêm: “Có thể việc nghiên cứu nhóm máu của cả bệnh nhân lẫn những nhân viên y tế thường xuyên sẽ giúp quản lý cũng như xác định mức độ phơi nhiễm và rủi ro của các ca bệnh qua đó sẽ giúp các bác sĩ có chẩn đoán chính xác hơn”.

Gao Yingdai, một nhà nghiên cứu thuộc phòng thí nghiệm huyết học ở Thiên Tân và không tham gia nhóm nghiên cứu trên, cho rằng kết quả nghiên cứu của nhóm ông Wang có thể chính xác hơn nếu tăng số lượng bệnh nhân tham gia, cho dù con số 2.000 như hiện nay cũng không phải là quy mô nhỏ.

Ngoài ra, ông Gao cũng cho rằng, một hạn chế khác của nghiên cứu là nhóm ông Wang đã không có những lý giải rõ ràng về những kết quả nghiên cứu như sự tương tác giữa virus và các loại hồng cầu khác nhau.

Tính đến lúc này, Trung Quốc ghi nhận 81.053 ca nhiễm virus corona và số người chết là 3.230. 

 

Đặng Long

Theo SCMP