1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghiên cứu tại Trung Quốc: Trẻ em có nguy cơ mắc virus corona như người lớn

(Dân trí) - Một cuộc phân tích các trường hợp nhiễm virus corona tại Trung Quốc cho thấy không có khác biệt đáng kể nào giữa tỷ lệ nhiễm bệnh ở trẻ dưới 10 tuổi và người bệnh nói chung.

 
Nghiên cứu tại Trung Quốc: Trẻ em có nguy cơ mắc virus corona như người lớn - 1

Bác sĩ chăm sóc con của một bà mẹ nhiễm virus corona tại tỉnh Hồ Bắc. Em bé không có dấu hiệu nhiễm bệnh. (Ảnh: Xinhua)

Bưu điện Hoa nam Buổi sáng đưa tin, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu về các ca nhiễm virus corona tại thành phố Thâm Quyến ở miền nam Trung Quốc và nhận thấy trẻ em cũng có nguy cơ bị nhiễm bệnh như người lớn.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy tỷ lệ nhiễm trong các gia đình - khả năng lây bệnh từ một thành viên gia đình bị nhiễm, là 15%, trong khi tỷ lệ bình quân là 7,9%. Nhưng cuộc nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ nhiễm của em dưới 10 tuổi là 7,4%, tương đương với tỷ lệ bình quân.

“Không có sự liên hệ đáng kể nào giữa khả năng nhiễm và tuổi của các bệnh nhân”, các nhà nghiên cứu cho biết, sau khi phân tích dữ liệu từ 391 trường hợp bị xác nhận nhiễm virus corona tại thành phố Thâm Quyến từ 14/1-12/2, cũng như 1.286 người có tiếp xúc gần với các bệnh nhân.

Các nhà nghiên cứu - từ Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Thâm quyến, Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân tại Thâm Quyến và Phòng thí nghiệm Peng Cheng tại Thâm Quyến - đã đăng tải kết quả nghiên cứu của họ trên medRxiv, một cổng chia sẻ trực tuyến cho các cộng đồng y tế và khoa học.

Nghiên cứu cho biết, chỉ có 9% trong tổng số 391 ca là nghiêm trọng, còn hầu hết các bệnh nhân bị nhẹ hoặc không quá nặng, nhưng 84% các trường hợp bị sốt ở giai đoạn kiểm tra ban đầu.

Tính tới hết ngày 5/3, Trung Quốc ghi nhận 3.042 người tử vong 80.552 người nhiễm virus corona.

Trong ngày hôm qua, Trung Quốc ghi nhận 30 ca tử vong vì virus corona và 143 ca nhiễm mới. Hôm qua cũng đánh dấu lần đầu tiên tỉnh Hồ Bắc không có ca nhiễm mới bên ngoài thành phố Vũ Hán.

Các ca tử vong và nhiễm mới tại Trung Quốc có khuynh hướng giảm mạnh trong những tuần gần đây. Chuyên gia Zhang Boli - một trong 14 thành viên của ủy ban nghiên cứu của Trung Quốc nhằm kiểm soát dịch bệnh - dự báo rằng dịch Covid-19 có thể đạt đỉnh vào giữa tháng 3.

“Theo phân tích của chúng tôi về các số liệu, chúng tôi dự báo rằng các thành phố ngoài Vũ Hán tại tỉnh Hồ Bắc sẽ cơ bản không còn bệnh nhân nhiễm virus corona và giữa tháng 3”, Nhân dân Nhật báo dẫn lời ông Zhang. “Hi vọng rằng Vũ Hán sẽ không có các ca nhiễm mới vào cuối tháng 3”.

An Bình

Theo SCMP