1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nghi vấn Ukraine đang đào chiến hào trong vùng lãnh thổ của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine dường như đang đào chiến hào trong vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát ở vùng Kursk của Nga, diễn biến làm tăng áp lực lên Moscow.

Nghi vấn Ukraine đang đào chiến hào trong vùng lãnh thổ của Nga - 1

Ukraine đã mở chiến dịch tấn công vào vùng Kursk của Nga trong gần 1 tuần qua (Ảnh: Military Land).

Forbes đưa tin, vào ngày thứ 6 sau khi Ukraine đột kích vào Kursk ở miền nam Nga, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy phía Kiev có kế hoạch sẽ kiểm soát lâu dài kết quả này.

Theo thông tin trên chiến trường, tại một số hướng tiến công, Ukraine đã chọc sâu tới 30km vào lãnh thổ Nga. Và giờ họ đang đào chiến hào. Theo các chuyên gia phương Tây, một cuộc chiến tĩnh có thể xảy ra trong thời gian tới, khi ở Kursk, Nga cũng đang đào chiến hào để ngăn Kiev tiến thêm.

Việc cả hai bên đều đào hào để củng cố vị trí của mình không có nghĩa là người Ukraine đã ngừng tiến quân. Điều đó cũng không có nghĩa là Nga không thể phản công và đẩy Ukraine trở lại biên giới.

Nhưng điều đó có nghĩa là Ukraine dường như đang cân nhắc tới việc bảo tồn thành tựu tấn công của họ bằng việc kiểm soát lâu dài một phần của Kursk, theo Forbes. Vùng lãnh thổ này có thể sẽ trở thành lá bài đàm phán của Ukraine với Nga trong tương lai.

Phóng viên quân sự Nga Aleksandr Kharchenko đã quan sát thấy lực lượng Ukraine đào chiến hào ở Kursk vào ngày 11/8 và cho rằng đây là điều không có lợi cho Moscow.

Các nguồn tin của Ukraine đã phát hiện ra các máy đào công nghiệp đang hoạt động ở cả hai bên tiền tuyến.

Ông Kharchenko cảnh báo, một khi Ukraine đã đào xong phòng tuyến, việc giành lại quyền kiểm soát các khu vực rừng rậm rạp ở Kursk sẽ khó khăn như Avdiivka, nơi Nga đã mất rất nhiều công sức để giành quyền kiểm soát từ tay Ukraine hồi đầu năm.

Mặt khác, Nga đã giành chiến thắng trong trận chiến giành Avdiivka vào giữa tháng 2 một phần vì Ukraine đã hết đạn dược sau nhiều tháng trì Mỹ trì hoãn viện trợ.

Giờ đây, dòng vũ khí của Mỹ đã chảy trở lại và lực lượng Nga quanh Kursk khó có thể trông chờ vào kịch bản Ukraine hết đạn dược như ở Avdiivka. Để đẩy hàng nghìn quân Ukraine ra khỏi Kursk, Nga sẽ phải giành lại từng chiến hào một. Đây được xem là thách thức lớn.

Mặt khác, Nga có thể tổ chức một cuộc phản công mạnh mẽ trước khi các chiến hào của Ukraine hoàn thành. Nhưng theo nhà báo Kharchenko, Ukraine đang dùng hỏa lực chặn lực lượng và vũ khí tiếp viện của Nga tới Kursk, khiến các nỗ lực trở nên phức tạp và cơ hội có thể phản công có thể sớm khép lại.

Giờ đây, áp lực thời gian đã đè nặng lên Nga. Nếu họ bỏ lỡ cơ hội phản công, Kursk có thể trở thành một mặt trận quan trọng khác trong cuộc chiến kéo dài 29 tháng của Nga với Ukraine.

Ukraine đã bố trí hơn 10.000 quân ở Kursk và tỉnh Sumy lân cận của Ukraine. Và theo Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine, Nhóm Lực lượng phía Bắc của Nga đang cố gắng di chuyển 10 đến 11 tiểu đoàn ra tiền tuyến, ước tính tổng cộng là 4.000 quân.

Ukraine có thể đang buộc Nga phải giảm sự chú ý cũng như rút bớt lực lượng từ Donbass về Kursk khi Moscow trong thời gian qua đã áp sát các tuyến hậu cần quan trọng của đối phương, France24 nhận định.

Nga sẽ phải ra quyết định nhanh để phản công, vì nếu Ukraine xây dựng xong chiến hào, nỗ lực giành lại lãnh thổ của Moscow có thể sẽ thách thức hơn.

Theo Forbes
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine