1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi vấn tàu chở vũ khí hạng nặng của Belarus lên đường tới Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Truyền thông Ukraine dẫn các nguồn tin cho biết, các xe tải quân sự và xe tăng của Belarus đã được vận chuyển cho các lực lượng Nga tại vùng ly khai Lugansk ở Ukraine.

Nghi vấn tàu chở vũ khí hạng nặng của Belarus lên đường tới Nga - 1

Binh sĩ Nga và Belarus trong một cuộc tập trận chung (Ảnh: Getty).

Trang tin Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin từ hãng tin Belaruski Hajun cho biết, ít nhất 28 xe tải quân sự Ural cùng 8 xe tăng T-72 của Belarus đã được đưa lên các toa tàu để chuyển đến cho các lực lượng thân Nga tại khu vực Lugansk, miền Đông Ukraine.

"Vào ngày 11/10, 19 toa xe lửa với nhiều trang thiết bị quân sự đã rời ga Staryye Dorogi ở vùng thủ đô Minsk, Belarus. Đích đến của các toa tàu này sẽ là ga Millerovo ở vùng Rostov, Liên bang Nga và sau đó là vùng Lugansk ở Ukraine. Theo dự kiến, các toa tàu trên sẽ đến đích vào ngày 19/10", nguồn tin làm việc trong ngành đường sắt Belarus cho hay.

Đây được xem là một động thái của Belarus nhằm hỗ trợ Nga bù đắp những tổn thất trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Số khí tài hạng nặng trên được lấy từ kho niêm cất của Căn cứ dự trữ xe máy quân sự số 288 của quân đội Belarus.

Hiện phía Belarus chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Trước đó, trong một thông cáo được đưa ra hôm 12/10, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cáo buộc Belarus đã gửi 20 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 cho Nga.

Mối quan hệ song phương giữa Kiev và Minsk đang trở nên hết sức căng thẳng trong thời gian gần đây khi quân đội Belarus liên tục di chuyển khí tài quân sự cùng một lực lượng lớn binh sĩ đến sát biên giới Ukraine.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trước đó đã cáo buộc quân đội Ukraine đang thực hiện nỗ lực nhằm dàn dựng các hành động khiêu khích ở biên giới giữa 2 nước. Ông Lukashenko cho hay, Ukraine đã tập trung tới 15.000 quân gần biên giới, đồng thời bố trí các vị trí và tiến hành hoạt động trinh sát nhằm vào quân đội Belarus.

Nhà chức trách Belarus cũng khẳng định, quân đội Ukraine đã phá hủy hầu hết cầu, rải mìn ở các con đường dọc biên giới với Belarus và không loại trừ khả năng Kiev đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công.

Nghi vấn tàu chở vũ khí hạng nặng của Belarus lên đường tới Nga - 2
Xe bọc thép của quân đội Belarus và Nga di chuyển trong một cuộc diễn tập chung (Ảnh: Sputnik).

Để tránh viễn cảnh xung đột với Belarus nổ ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế cử quan sát viên tới khu vực biên giới giữa Kiev và Minsk.

"Người Nga đang cố lôi kéo Belarus vào cuộc. Để loại bỏ những nguy cơ về một cuộc xung đột có thể xảy ra, tôi đề nghị một nhóm các quan sát viên quốc tế có mặt tại khu vực biên giới giữa Belarus và Ukraine để giám sát tình hình an ninh", ông Zelensky nhấn mạnh.

Belarus được coi là đồng minh thân cận nhất của chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Để duy trì sự ủng hộ của nước láng giềng, Nga đã dành nhiều ưu đãi đặc biệt cho Belarus. Ngày 25/6, trong một cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Belarus Lukashenko tại thành phố St. Petersburg, Tổng thống Putin tuyên bố Moscow sẽ chuyển giao cho Minsk các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine