1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lo ngại lớn nhất của Ukraine khi Belarus động binh gần biên giới

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Những động thái huy động lực lượng gần đây của Belarus khiến Ukraine lo ngại về việc tuyến đường tiếp tế phía Bắc, nối nước này với các đồng minh phương Tây, sẽ bị gián đoạn.

Lo ngại lớn nhất của Ukraine khi Belarus động binh gần biên giới - 1

Binh sĩ Belarus trong một cuộc diễu binh biểu dương lực lượng (Ảnh: Twitter).

"Nếu xung đột với Belarus xảy ra, nó sẽ gây ra rất nhiều khó khăn với Ukraine. Belarus nằm ở phía Bắc của chúng tôi, đây là một vị trí có thể gây nguy hiểm cho các tuyến đường tiếp viện cho Ukraine. Vũ khí và hàng tiếp tế mà chúng tôi nhận được từ các đồng minh phương Tây hầu hết đều đi qua đường biên giới này", Đại sứ Ukraine tại Anh Vadym Prystaiko cho biết.

Theo giới quan sát, khi các hải cảng ở miền Nam Ukraine vẫn bị Nga phong tỏa, khu vực biên giới phía Bắc chính là con đường duy nhất để hàng tiếp viện có thể được chuyển từ phương Tây đến tay Kiev. Vì vậy, việc mất kiểm soát tuyến đường này sẽ để lại những hệ lụy to lớn cho kế hoạch tác chiến của quân đội Ukraine.

Tình hình biên giới giữa Ukraine và Belarus đang trở nên hết sức căng thẳng trong thời gian gần đây. Ngày 10/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đồng thuận triển khai một lực lượng quân sự hiệp đồng.

"Liên quan đến tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn ở biên giới phía tây của Nhà nước Liên minh, chúng tôi đã đồng ý triển khai một nhóm lực lượng hiệp đồng giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus. Điều này tuân thủ các văn bản giữa 2 nước, quy định rằng nếu mối đe dọa gia tăng đến mức như hiện tại, chúng tôi sẽ bắt đầu sử dụng lực lượng quân sự hiệp đồng", ông Lukashenko tuyên bố.

Cũng nhân dịp này, Tổng thống Belarus đã cáo buộc quân đội Ukraine đang thực hiện nỗ lực nhằm dàn dựng các hành động khiêu khích ở biên giới giữa 2 nước. Ông Lukashenko cho hay, Ukraine đã tập trung tới 15.000 quân gần biên giới, đồng thời bố trí các vị trí và tiến hành hoạt động trinh sát nhằm vào quân đội Belarus.

Lo ngại lớn nhất của Ukraine khi Belarus động binh gần biên giới - 2
Binh sĩ Ukraine rời khỏi xe bọc thép chở quân trong cuộc tập trận "Bão phương Bắc" (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine).

Nhà chức trách Belarus cũng khẳng định, quân đội Ukraine đã phá hủy hầu hết cầu, rải mìn ở các con đường dọc biên giới với Belarus và không loại trừ khả năng Kiev đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công.

"Chúng tôi đang đối mặt với sức ép, phía Ukraine nhắm vào lính biên phòng của chúng tôi, thi thoảng họ bắn chỉ thiên và liên tục thực hiện hoạt động do thám trên không", Anatoly Lappo, chủ tịch Ủy ban Biên giới Belarus, nói.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 9/10 cho biết: "Vào buổi tối ngày 8/10, Đại sứ Ukraine tại Minsk Igor Kyzym đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Belarus và được trao một công hàm. Trong công hàm, phía Minsk cáo buộc Ukraine lên kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Belarus".

Để chuẩn bị cho viễn cảnh xung đột với Belarus, vào đầu tháng 10, quân đội Ukraine đã tiến hành cuộc tập trận hợp đồng binh chủng quy mô lớn với tên gọi "Bão phương Bắc" nhằm tăng cường năng lực phòng thủ lãnh thổ tại vùng biên giới phía Bắc nước này.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, đây là một hoạt động huấn luyện thường xuyên nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng bảo vệ biên giới của Kiev. Ngoài các đơn vị của lục quân Ukraine, các binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia và biên phòng của Kiev cũng tham gia cuộc tập trận lần này.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine