1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Belarus dự đoán thời điểm chiến sự Nga - Ukraine xảy ra bước ngoặt

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao Belarus dự đoán thời điểm cuộc chiến kéo dài hơn 7 tháng qua giữa Nga và Ukraine có thể xảy ra bước ngoặt.

Belarus dự đoán thời điểm chiến sự Nga - Ukraine xảy ra bước ngoặt - 1

Chiến sự Nga - Ukraine vẫn đang rất căng thẳng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt (Ảnh: Reuters).

Chủ tịch Ủy ban An ninh Nhà nước Belarus (KGB) Ivan Tertel nhận định, bước ngoặt trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine có thể đến vào khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 2/2023.

"Nếu Liên bang Nga thực hiện chiến dịch động viên một cách có hiệu quả, cung cấp cho lực lượng các trang thiết bị kỹ thuật cần thiết và vũ khí tiên tiến, cuộc chiến sẽ đạt đến giai đoạn then chốt. Theo ước tính của chúng tôi, bước ngoặt sẽ đến vào khoảng thời gian từ tháng 11 năm nay tới tháng 2 năm sau", hãng thông tấn BelTA dẫn lời ông Tertel cho hay.

Phát biểu trên diễn ra trong bối cảnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đồng thuận triển khai một lực lượng quân sự hiệp đồng.

"Liên quan đến tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn ở biên giới phía tây của Nhà nước Liên minh, chúng tôi đã đồng ý triển khai một nhóm lực lượng hiệp đồng giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus. Điều này tuân thủ các văn bản giữa 2 nước, quy định rằng nếu mối đe dọa gia tăng đến mức như hiện tại, chúng tôi sẽ bắt đầu sử dụng lực lượng quân sự hiệp đồng", BelTA dẫn phát biểu ngày 10/10 của ông Lukashenko, cho biết.

Vào ngày 10/10, trong cuộc họp với quân đội và lực lượng an ninh Belarus, ông Lukashenko đã cảnh báo Ukraine không tấn công vào Belarus.

"Ukraine không chỉ dự tính, mà đang lên kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Belarus. Tất nhiên, người Ukraine hoàn toàn không cần điều này. Tại sao họ cần phải mở mặt trận thứ hai ở biên giới phía nam của chúng tôi? Đây là điều không bình thường theo quan điểm quân sự. Họ đang bị những người bảo trợ của họ thúc đẩy mở cuộc chiến chống lại Belarus để lôi kéo chúng tôi vào cuộc", ông Lukashenko cáo buộc.

Ukraine sau đó bác bỏ cáo buộc từ Minsk rằng Kiev lên kế hoạch tấn công Belarus. Ukraine cũng cáo buộc rằng, động thái của Belarus có thể là một phần trong kế hoạch của Nga nhằm khiêu khích Kiev.

Cơ quan ngoại giao Ukraine kêu gọi các nhà chức trách Belarus "ngừng làm theo những ý tưởng bất chợt của Điện Kremlin và ngay lập tức ngừng hỗ trợ Nga thực hiện động thái khiêu khích".

Trước đó, ông Lukashenko cho hay, mặc dù Minsk đang tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, nhưng vai trò của họ khá hạn chế. Ông nói rằng, Belarus đang ngăn chặn cuộc xung đột lan sang lãnh thổ của mình trong khi đảm bảo rằng "không ai sẽ bắn sau lưng người Nga từ lãnh thổ của Belarus". Ông cũng nhấn mạnh, quân nhân Belarus không tham gia trực tiếp vào chiến dịch của Nga trên lãnh thổ Ukraine.

Hôm 6/10, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cảnh báo về kịch bản khối liên minh quân sự NATO có thể triển khai lực lượng nhắm vào nước này và Nga.

"Hôm nay, chúng tôi có một nhận định rằng, các lực lượng NATO triển khai ở các nước láng giềng có thể trở thành cơ sở cho việc thành lập các nhóm tấn công chống lại Nga và đồng minh thân cận nhất Belarus", ông Khrenin nhận định.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine