1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nghị sĩ Slovakia cảnh báo kịch bản "tự sát" nếu NATO kết nạp Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nghị sĩ Slovakia cảnh báo việc Ukraine gia nhập NATO có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân.

Nghị sĩ Slovakia cảnh báo kịch bản tự sát nếu NATO kết nạp Ukraine - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự một hội nghị cấp cao của NATO (Ảnh: Reuters).

"Nếu chúng ta đưa Ukraine vào NATO, đó sẽ là hành động tự sát… Nếu chúng ta muốn có một cuộc chiến tranh hạt nhân, hãy cứ làm như vậy. Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép Ukraine gia nhập NATO", nghị sĩ Slovakia Lubos Blaha nói với hãng tin RT hôm 14/10.

Nghị sĩ Blaha, một thành viên của đảng Dân chủ Xã hội SMER-SD của Thủ tướng Slovakia Robert Fico, đã đến thăm Moscow vào cuối tuần trước.

Nghị sĩ của quốc gia châu Âu cho biết, ông tin rằng sự leo thang của cuộc xung đột Ukraine và cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây chống lại Nga có thể biến thành một cuộc chiến tranh hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh "chúng ta cần phải làm mọi cách để tránh điều này".

Ông trích dẫn những bình luận gần đây của Thủ tướng Fico rằng Slovakia có kế hoạch phủ quyết khả năng Ukraine gia nhập NATO vì lo ngại kịch bản này có thể dẫn đến chiến tranh thế giới.

Slovakia, một thành viên của khối quân sự do Mỹ lãnh đạo, trước đó đã tuyên bố sẽ ngăn cản Kiev gia nhập NATO vì lo ngại xung đột với Nga.

Theo nghị sĩ Slovakia, "một trong những nguyên nhân gây ra xung đột Ukraine là NATO mở rộng đến biên giới của Nga".

"Không phải Liên bang Nga ở sát biên giới của Mỹ, mà là NATO và phương Tây đang mở rộng ảnh hưởng và đưa thiết bị quân sự của họ về phía biên giới của Nga", ông Blaha nói thêm.

Ông cũng chỉ trích tiêu chuẩn kép của Liên minh châu Âu (EU), lưu ý rằng khi EU nói về quyền tự vệ của Israel trong cuộc chiến ở Gaza, "liệu Nga có quyền tự vệ không".

Khi được hỏi về các lệnh trừng phạt của phương Tây, nghị sĩ Blaha cho biết Nga là một quốc gia hiện đại phát triển về mặt công nghệ. Ông cho rằng các lệnh trừng phạt không có tác dụng với Nga mặc dù phương Tây đã nỗ lực, thậm chí chúng đang gây tổn hại đến nền kinh tế của chính EU.

"Tôi nghĩ các lệnh trừng phạt là vô nghĩa và chúng ta cần dừng lại càng sớm càng tốt", ông nói, đồng thời cho rằng, bằng cách thông qua các nghị quyết "bài Nga và cực đoan", EU đang ủng hộ chiến tranh.

"Là một nghị sĩ châu Âu và là một chính trị gia Slovakia, tôi thực sự chán ngán khi phải nghe tất cả những lời lẽ thù hận chống lại Nga", ông nói, so sánh với "bầu không khí thù hận" trong những năm 1930 và 1940.

"Điều này rất nguy hiểm và khủng khiếp, và tôi sẽ làm mọi thứ để đối thoại với Nga và để các chính trị gia phương Tây có tư tưởng cởi mở hơn", ông Blaha tuyên bố.

Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của liên minh NATO. Kiev thậm chí đưa điều này vào Hiến pháp. Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022, 7 tháng sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trong khi cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và một số thành viên của liên minh đồng ý rằng một ngày nào đó Ukraine sẽ trở thành một phần của NATO, Kiev vẫn chưa được đưa ra một thời gian biểu cụ thể cho việc gia nhập. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bế tắc này là do cuộc xung đột Nga - Ukraine chưa đến hồi kết.

Theo RT