1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga và Ukraine cùng tấn công, chiến sự tăng nhiệt

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Theo kênh Rybar, lực lượng Nga đang chịu sức ép đáng kể trước những đợt tấn công bằng "sóng người"của Ukraine ở cả 2 sườn Bakhmut. Các mặt trận khác cũng rất căng thẳng, theo kênh Suriyakmaps.

Nga và Ukraine cùng tấn công, chiến sự tăng nhiệt - 1

Xe tăng, thiết giáp Ukraine bị Nga phá hủy trên hướng Zaporizhia (Ảnh: Intel Slava Z).

Nga tuyên bố tập kích hạ nhiều lính đánh thuê nước ngoài

Báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào ngày 6/7, lực lượng vũ trang nước này đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa, trên biển vào khu vực Học viện Lục quân Ukraine ở Lvov, hạ nhiều lính đánh thuê Ba Lan và Đức.

Theo thống kê mới nhất, kể từ khi xung đột bùng nổ, Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu tổng cộng 4.990 chiến binh nước ngoài. Bên cạnh đó, đã có 4.910 lính đánh thuê rút khỏi chiến trường, rời khỏi lãnh thổ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ tiếp tục tập kích các mục tiêu có lính đánh thuê nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine.

Trong ngày 22/7, Quân đội Ukraine tiếp tục tấn công trên các hướng Donetsk, Krasny Liman, Nam Donetsk và Zapooizhia nhưng không có kết quả.

Trên hướng Donetsk, lực lượng Nga, được không quân và pháo binh yểm trợ, đã đẩy lùi 14 cuộc tấn công của Ukraine gần Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo và Kleshcheevka thuộc Donetsk.

Ngoài ra, các lữ đoàn cơ giới 28, 60, 81, 115 và lữ đoàn sơn cước xung kích 10 Ukraine cũng như 2 doanh trại dã chiến của lính đánh thuê nước ngoài, đã bị tấn công gần Zolotaryovka ở Lugansk, Veseloye và Yasnogorka tại Donetsk.

Các kho đạn dược của lữ đoàn cơ giới số 24 và 28 Ukraine đã bị phá hủy gần Novgorodskoye và Konstantinovka thuộc Donetsk.

Tổn thất của Ukraine lên tới 280 quân nhân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới, một pháo tự hành Gvozdika và 3 pháo D-30.

Trên hướng Krasny Liman, nhóm quân trung tâm Nga phối hợp cùng không quân, pháo binh và hệ thống phun lửa hạng nặng đã bẻ gãy 7 cuộc tấn công của Ukraine gần Karmazinovka, Kremennaya, Novovodyanoye và Chervonaya Dibrova tại Lugansk.

Ngoài ra, các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới 21, 66 và 67 của Ukraine đã bị tiêu diệt gần Kovalyovka ở Lugansk, Terny và Yampolovka tại Donetsk.

Trên hướng này, đã có tới 170 quân nhân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, Nga cũng phá hủy 7 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe bán tải, một pháo tự hành Akatsiya, 2 pháo tự hành Gvozdika, cũng như một pháo D-30.

Nga tiêu diệt sinh lực và trang bị của Ukraine (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Ở hướng Nam Donetsk, cụm Lực lượng Vostok, được không quân và pháo binh yểm trợ, đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Ukraine gần Urozhaynoye và Priyutnoye thuộc Donetsk.

Ngoài ra, các khu vực tập trung nhân lực và khí tài của Lữ đoàn cơ giới 23 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 129 Ukraine đã bị tấn công gần Staromayorskoye và Priyutnoye ở Donetsk.

Ở hướng Zaporizhia, lực lượng Nga đã chặn đứng hoạt động của 2 nhóm trinh sát - phá hoại Ukraine gần Lugovskoye và Marfopol.

Quân đội Nga đã phát động tấn công vào nhân lực và khí tài của các lữ đoàn cơ giới số 33, 47 và 65 Ukraine gần Malaya Tokmachka, Novodanilovka và Novopokrovka.

Ukraine đã mất tới 190 quân nhân, 2 xe tăng, 6 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, một pháo Msta-B, một pháo M777 do Mỹ sản xuất và một pháo FH-70 do Anh sản xuất.

Ở hướng Kupyansk, không quân và pháo binh của Cụm lực lượng Zapad đã tấn công nhân lực và khí tài của Lữ đoàn cơ giới 14 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 Ukraine gần Novomlynsk, Tabayevka, vùng Kharkov và Stelmakhovka ở Lugansk.

Tổn thất của Ukraine lên tới 110 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới và 2 pháo D-20.

Ở hướng Kherson, Ukraine thiệt hại hơn 30 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới và 2 pháo D-30.

Nga đã vô hiệu hóa 94 đơn vị pháo binh Ukraine tại các trận địa cùng nhiều nhân lực và khí tài ở 117 khu vực. Một điểm triển khai tạm thời của đơn vị lính đánh thuê nước ngoài đã bị tấn công gần Goncharovskoye, vùng Chernigov.

Ngoài ra, Nga đã phá hủy một kho chứa nhiên liệu hàng không tại căn cứ sân bay Kanatovo của Không quân Ukraine ở vùng Kirovograd.

Phòng không đã đánh chặn 15 quả đạn của hệ thống HIMARS, 3 tên lửa chống bức xạ HARM và 1 tên lửa hành trình Storm Shadow.

Tổng cộng, kể từ ngày 24/2/2022, Nga đã phá hủy của Ukraine 456 máy bay, 243 trực thăng, 5.169 UAV, 426 hệ thống tên lửa phòng không, 10.811 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.139 pháo phản lực bắn loạt, 5.562 khẩu pháo và súng cối, cũng như 11.803 phương tiện cơ giới quân sự đặc chủng.

Tổng thống Ukraine nói cầu Crimea phải bị phá hủy

Theo Reuters, phát biểu qua liên kết video tại Hội nghị An ninh Aspen tại Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố về cây cầu Kerch nối bán đảo Crimea với Nga "là tuyến đường được sử dụng để cung cấp đạn dược cho chiến tranh và việc này được thực hiện hàng ngày. Và nó quân sự hóa bán đảo Crimea... Vì vậy, đây là một mục tiêu hợp pháp cho chúng tôi. Một mục tiêu gây ra chiến tranh, không đem lại hòa bình phải bị vô hiệu hóa".

Nga và Ukraine cùng tấn công, chiến sự tăng nhiệt - 2

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Nga cáo buộc Ukraine liên tiếp tấn công bán đảo Crimea 

Hãng tin TASS dẫn thông báo của ông Sergey Sksyonov, Thống đốc vùng Crimea do Nga bổ nhiệm, ngày 22/7 cho biết Ukraine đã thực hiện đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào kho đạn Krasnogvardeysky trung tâm bán đảo gây cháy nổ lớn.

Ông cho biết, theo báo cáo sơ bộ, vụ việc không gây thương vong nhưng giới chức địa phương đã sơ tán người dân sống trong bán kính 5 km từ vụ nổ và tạm ngừng hoạt động tuyến đường sắt trên cầu Crimea, nhưng sau đó khôi phục.

Trước đó, Nga cáo buộc Ukraine tấn công cây cầu này vào hôm 17/7, khiến 2 người thiệt mạng.

Ukraine: Quân Wagner đã tới Belarus rất đông và bắt đầu hoạt động

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn tuyên bố của ông Andrii Demchenko, người phát ngôn của Lực lượng Biên phòng quốc gia Ukraine, cho biết số lượng chiến binh Wagner ở Belarus có thể đã lên tới 5.000 người.

Lực lượng biên phòng của cả Ukraine và Ba Lan đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở biên giới trước những thông tin cho thấy quân Wagner ở Belarus rất đông đảo và đang tập trận chung với quân đội nước này.

Tuy nhiên, quan chức này lưu ý số quân Wagner đang ở Belarus hiện không gây ra mối đe dọa trực tiếp với Ukraine và tình hình biên giới vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát nhưng lực lượng biên phòng vẫn sẵn sàng trong mọi tình huống.

Để đề phòng Wagner tấn công, Ukraine đã chủ động phá hủy 5 đoạn đường dẫn đến biên giới Belarus và cài hơn 2.500 quả mìn chống tăng.

Cơ sở sửa chữa tăng thiết giáp cho Ukraine ở Ba Lan bắt đầu hoạt động

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 22/7 thông báo, "Trung tâm bảo trì ở Gliwice bắt đầu hoạt động. Hai chiếc Leopard đầu tiên đã được chuyển từ Ukraine đến nhà máy Bumar".

Ông Blaszczak cũng công bố ảnh một chiếc Leopard 2 được chuyển tới trung tâm bảo trì nói trên, song không rõ biến thể và liệu đây có phải xe tăng của Ukraine hay không.

Nga và Ukraine cùng tấn công, chiến sự tăng nhiệt - 3

Xe tăng Leopard 2 được chuyển tới nhà máy cơ khí Bumar Labedy ở Gliwice (Ảnh: Twitter/mblaszczak).

Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận

Theo kênh Rybar, lực lượng Nga đang chịu sức ép đáng kể trước những đợt tấn công bằng "sóng người"của Ukraine ở cả 2 sườn Bakhmut. Các mặt trận khác cũng rất căng thẳng, theo kênh Suriyakmaps.

Trên hướng Soledar, Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành các cuộc phản công vào hai bên sườn của Bakhmut: ở phía nam gần Andreevka và ở phía tây bắc gần Orekhovo-Vasilyevka, nơi mà vào đêm trước mũi xung kích Ukraine đã chiếm được một số vị trí gần đường cao tốc M-03.

Mặc dù thực tế là các cuộc phản công đã bị Ukraine đẩy lùi, nhưng hành động này của lính dù và lực lượng đặc biệt Nga đã giúp loại bỏ thế chủ động tấn công của đối phương ở một số khu vực nhất định.

Từ phía Bogdanovka, Ukraine đã cố gắng tấn công Berkhovka với sự hỗ trợ của xe bọc thép. Do hỏa lực pháo binh Nga giáng trả quyết liệt, một xe tăng và một xe chiến đấu bộ binh đã bị phá hủy, sau đó Ukraine buộc phải rút lui.

Trong khi đó, giao tranh ác liệt đang diễn ra ở Kleshcheevka. Các binh sĩ Nga lợi dụng tuyến phòng thủ dày đặc và kiên cố, đã đẩy lùi các nhóm tấn công của Ukraine về những điểm cao liền kề. Các đơn vị tiến công của Ukraine đang tiếp tục bị tập kích bởi súng cối và pháo binh Nga.

Tại khu vực Orekhov, các nhóm xung kích của Ukraine đã phát động 3 cuộc tấn công vào Rabotino bằng một số lượng lớn xe bọc thép, nhưng bị đẩy lùi bởi quân Nga được không quân, pháo binh yểm trợ. Kết quả là Ukraine đã mất ít nhất 4 xe tăng và 5 xe bọc thép.

Ngoài ra, các đơn vị Nga đã kịp thời phát hiện sự di chuyển của một đoàn xe bọc thép và bộ binh Ukraine từ Malaya Tokmachka để tập kích bằng hỏa lực, một số phương tiện đã bị trúng đạn.

Nga và Ukraine cùng tấn công, chiến sự tăng nhiệt - 4

Chiến sự Ukraine trên hướng Orekhov (Ảnh: Rybar).

Trên mỏm Vremievsky, vào đêm 22/7, Ukraine đã thực hiện một nỗ lực khác để tấn công Urozhaynoye bằng các nhóm cơ động nhỏ trên xe bọc thép nhưng bị Nga phát hiện sớm ở ngoại vi ngôi làng và dùng hỏa lực tập kích, loại khỏi vòng chiến 2 xe chiến đấu bộ binh và 30 lính Ukraine.

Các đơn vị Ukraine cũng tấn công vùng ngoại ô Staromayorsky, tuy nhiên, bị hỏa lực pháo binh Nga tập kích, buộc phải rút lui.

Bất chấp những tổn thất, Ukraine tiếp tục chiến thuật bào mòn sinh mạng lính Nga bằng những đợt tăng cường liên tục, với hy vọng đánh gục các đơn vị chốt giữ và khoan thủng hàng phòng ngự.

Nga và Ukraine cùng tấn công, chiến sự tăng nhiệt - 5

Chiến sự Ukraine trên mỏm Vremievsky (Ảnh: Rybar).

Theo BQP Nga, Reuters, TASS, Ukrinform, Rybar, Suriyakmaps
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine