1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tiếp tục tấn công mạnh, Ukraine tập trung xuyên phá Zaporizhia

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Chiến sự bước vào giai đoạn quyết liệt, hai bên cùng "đôi công". Ở đông bắc Kupyansk, Nga tiếp tục tiến lên từ Liman Pervy, bất chấp các cuộc phản công của Ukraine. Kiev buộc phải tăng viện.

Nga tiếp tục tấn công mạnh, Ukraine tập trung xuyên phá Zaporizhia - 1

Xe tăng, thiết giáp Ukraine bị phá hủy ở khu vực Rabotino trên hướng Zaporizhia (Ảnh: Intel Slava Z).

Nga bẻ gãy các đợt tấn công của Ukraine trên nhiều hướng

Báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công mới bằng vũ khí chính xác tầm xa trên biển nhằm vào các địa điểm Ukraine chuẩn bị để sử dụng máy bay không người lái tấn công, tiến hành tập kích vào Nga. Tất cả các đối tượng được giao đã bị vô hiệu hóa hoàn thành mục tiêu của cuộc tấn công.  

Quân đội Ukraine tiếp tục tấn công ở các hướng Donetsk, Krasny Liman và Nam Donetsk nhưng không đạt được kết quả.

Trên hướng Donetsk, lực lượng Nga được không quân và pháo binh yểm trợ, đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công của Ukriane gần Zolotaryovka thuộc Lugansk, Mayorsk, Vesyoloye, Maryinka, Vodyanoye và phía bắc Kleshcheevka ở Donetsk.

Nga tập kích hỏa lực vào các điểm tập trung nhân lực và khí tài của Ukraine gần Novomikhailovka, Dyleevka, Belaya Gora và Aleksandro-Shultino tại Donetsk.

Ngoài ra, 2 kho đạn của Lữ đoàn thủy quân lục chiến 38 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 118 Ukraine đã bị phá hủy gần Razliv và Vyemka thuộc Donetsk.

Tổn thất của Ukraine lên tới 185 quân nhân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, cũng như pháo D-20 và D-30.

Trên hướng Krasny Liman, không quân, pháo binh, hệ thống súng phun lửa hạng nặng đã chi viện cho bộ binh Nga bẻ gãy 3 mũi tấn công của Ukraine ở Chervonaya Dibrova, Kovalyovka và Karmazinovka thuộc Lugansk.

Ngoài ra, các đơn vị Ukraine đã bị tấn công gần Nevskoye, Makeevka, Novogorovka và Raigorodka ở Lugansk và Yampolovka, Terny tại Donetsk.

Có tới 100 quân nhân Ukraine thương vong, Một xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 7 xe bán tải và 2 pháo D-20 và D-30 bị phá hủy.

Ở hướng Nam Donetsk, nhóm lực lượng Vostok, được pháo binh và không quân yểm trợ đã tấm công các khu vực tập trung nhân lực và khí tài của Ukraine gần Makarovka ở Donetsk) và Levadnoye, vùng Zaporizhia.

Ở hướng Zaporizhia, Nga đã đẩy lùi lực lượng Ukraine gần Malaya Tokmachka.

Ngoài ra, 2 kho đạn của Lữ đoàn cơ giới 23 và Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 Ukraine đã bị phá hủy gần Uspenovka và Rovnopolye.

Ukraine đã mất tới 175 quân nhân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, 2 pháo D-20, cũng như một trạm radar phản pháo AN/TPQ-36 do Mỹ sản xuất.

Xe tăng, thiết giáp Ukraine bị phá hủy ở Zaporizhia (Nguồn: Intel Slava Z).

Ở hướng Kupyansk, nhóm lực lượng Zapad đã tập kích nhân lực và khí tài của Ukraine gần Stelmakhovka ở Lugansk, Figolyovka, Kalinovo, Zagoruykovka, Timkovka và Krasnoye Pervoye, vùng Kharkov.

Kho đạn của Lữ đoàn đặc nhiệm số 1 thuộc Lực lượng Đặc biệt Ukraine đã bị phá hủy gần Volchansk, vùng Kharkov.

Tổn thất của Ukraine lên tới 30 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, một số khẩu pháo Msta-B, D-20 và D-30 và một trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất bị phá hủy.

Trên hướng Kherson, thiệt hại của Ukriane lên tới 35 quân nhân thương vong, 4 phương tiện cơ giới và một trạm radar phản pháo AN/TPQ-36 do Mỹ sản xuất.

Kho đạn của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 123 Ukraine đã bị phá hủy gần Veletenskoye.

Nga đã vô hiệu hóa 102 đơn vị pháo binh Ukraine tại các trận địa cùng nhiều nhân lực và khí tài ở 123 khu vực.

Tổng cộng, kể từ ngày 24/2/2022, Nga đã phá hủy của Ukraine 456 máy bay, 243 trực thăng, 5.154 UAV, 426 hệ thống tên lửa phòng không, 10.789 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.139 pháo phản lực bắn loạt, 5.547 khẩu pháo và súng cối, cũng như 11.787 phương tiện quân sự đặc chủng.

Ukraine có thể sở hữu tiếm kích F-16 vào cuối năm

Trên Fox News, John Kirby, Phát ngôn viên an ninh quốc gia của Nhà Trắng đã tiết lộ thời điểm Ukraine có thể sở hữu chiến đấu cơ F-16. Cụ thể ông nói: "Các máy bay F-16 sẽ đến Ukraine, rất có thể, vào cuối năm nay. Nhưng chúng tôi không tin rằng, chỉ F-16 là đủ để thay đổi tình hình".

Đồng thời, ông Kirby nhấn mạnh rằng Lực lượng vũ trang Ukraine hiện cần nhiều đạn hơn cho pháo binh, phòng không và xe bọc thép.

Trước đó, một liên minh gồm 11 quốc gia sẽ bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 vào tháng 8.

Theo tiến độ huấn luyện phi công và mốc thời gian mà ông Kirby đưa ra, nhiều khả năng F-16 có thể bắt đầu tham chiến trên bầu trời Ukraine vào quý 1/2024. Đầu tháng này.

Ukraine tấn công kho đạn lớn của Nga ở Crimea

Theo Euromaidan, gần đây Ukraine liên tiếp tổ chức các đợt tấn công sâu vào các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát nhằm phá hủy kho tàng, cơ sở hậu cần.

Cách đây 2 ngày, Ukraine đã tập kích vào một căn cứ quân sự lớn ở Crimea nằm trên một trong những con đường tiếp tế chính của quân đội Nga. Các nguồn tin Nga cho biết Ukraine đã tấn công căn cứ Nga bằng 3 tên lửa đạn đạo Hrim-2. Các tên lửa đã đánh trúng kho đạn, gây ra một vụ nổ lớn có thể nghe thấy cách đó hơn 30km. Các vụ nổ thứ cấp tiếp tục diễn ra suốt cả ngày khiến đám cháy không thể dập tắt được. Do quy mô lớn của đám cháy, chính quyền địa phương đã phải đóng đường cao tốc và sơ tán cư dân khỏi các ngôi làng gần đó.

Cố vấn Mỹ: Ukraine tổn thất đáng kể khi phản công

Theo Independent, tại Diễn đàn An ninh Aspen ở thủ đô Washington hôm 21/7, khi được hỏi liệu Kiev đã thực sự phát động cuộc phản công quy mô lớn được chờ đợi từ lâu hay chưa, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói: "Cuộc phản công bắt đầu khi các binh sĩ Ukraine tiến ra tiền tuyến và mạo hiểm mạng sống của họ".

Ông Sullivan cho hay: "Họ đã hứng chịu thương vong lớn, nhiều binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và bị thương, nên rõ ràng là chiến dịch này đang diễn ra và gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi từng cảnh báo rằng nó sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức".

Tuy nhiên, quan chức Mỹ đánh giá Ukraine vẫn còn năng lực chiến đấu đáng kể với nhiều lữ đoàn dự bị chưa tham chiến.

Ukraine điều lính đặc nhiệm cận chiến phá hệ thống phòng thủ của Nga

Theo Business Insider, sau khi Ukraine phát động cuộc phản công lớn ở phía Đông và phía Nam, quân đội nước này đạt được rất ít bước tiến và kết quả không được như đối tác phương Tây kỳ vọng.

Khoảng cách gần giữa các bên trong các cuộc giao tranh cùng những hệ thống phòng thủ phức tạp mà Nga dựng lên đã trở thành phép thử khốc liệt đối với kỹ năng cận chiến của quân đội Ukraine.

Bị cản bước trước các hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga, Ukraine buộc phải điều lính đặc nhiệm đột nhập chiến hào và cận chiến với lực lượng đối phương trên khắp các mặt trận. 

Đánh giá về khả năng của lực lượng đặc nhiệm Ukraine, ông John Spencer, chuyên gia nghiên cứu chiến tranh đô thị tại Viện Chiến tranh Hiện đại của West Point cho rằng: "Họ là những người được đào tạo bài bản, xử lý vũ khí tốt. Họ có thể đối đầu với các cuộc tấn công cường độ cao mà không rơi vào tình trạng hỗn loạn".

Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận

Nga tiếp tục tấn công mạnh, Ukraine tập trung xuyên phá Zaporizhia - 2

Chiến sự Ukraine trên hướng Soledar (Ảnh: Rybar).

Chiến sự Ukraine bước vào giai đoạn mới quyết liệt hơn khi cả Nga và Ukraine đều "chơi đôi công", đồng loạt tấn công và phản kích trên nhiều mặt trận. Các kênh Rybar và Suriyakmaps liên tục cập nhật diễn biến nóng hổi.

Ở phía đông bắc Kupyansk, quân đội Nga tiếp tục tiến lên từ Liman Pervy, bất chấp các cuộc phản công của  Ukraine. Sau khi chiếm được nhà ga Molchanovo, lực lượng Nga đã xâm nhập vào các vị trí của lữ đoàn 14 Ukraine trong cuộc đổ bộ ở phía tây và nam làng.

Các vụ đọ súng cũng được ghi nhận ở phía bắc Sinkovka, Nga đã phá hủy một nhà kho chứa đạn dược của Ukraine trong làng.

Do tình hình ở Sinkovka ngày càng xấu đi, các phân đội tấn công của tiểu đoàn 13 thuộc lữ đoàn đổ bộ đường không 95 của Ukraine đã được chuyển đến Sinkovka để tiến hành phản công vào Liman Pervy.

Ngoài ra, các đội hình của lữ đoàn 3 đã đến Zapadnoe, và lực lượng của lữ đoàn cơ giới 41 đóng quân ở Kupyansk và các vùng phụ cận. Ngoài ra, các nhóm tấn công khác đã được chuyển từ khu vực Liman.

Trên hướng Soledar, giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra bên sườn Bakhmut. Các phân đội Ukraine, sử dụng chiến thuật "tấn công bằng người", đang gia tăng áp lực lên các đơn vị Nga đang phòng thủ ở Kleshcheevka.

Nhờ kiểm soát được các điểm cao chiến thuật cho phép các đội hình của Ukraine tiếp tục cuộc tấn công. Ukraine liên tục chuyển quân tiếp viện mới chiến tuyến và tấn công theo nhóm nhỏ 10 người.

Do thiếu lực lượng dự trữ và luân chuyển, quân Nga vẫn chưa thể giành được thế chủ động, tuy nhiên, lực lượng đổ bộ đường không đã đẩy lùi thành công mọi cuộc tấn công của Ukraine, thường xuyên bắt giữ tù binh và phá hủy các thiết bị của đối phương.

Kế hoạch của Ukraine vẫn không thay đổi - bao vây Bakhmut bằng cách chọc thủng tuyến phòng thủ ở hai bên sườn.

Tình hình phía nam Bakhmut. Trong 5 ngày qua, Quân đội Ukraine đã đạt được những bước tiến đáng kể trong trục này, chiếm hầu hết các điểm cao xung quanh thị trấn Klishchiivka và những ngọn đồi phía tây nhìn ra ngôi làng nhỏ Andriivka.

Mặc dù Quân đội Nga đã chiếm lại một phần công sự phía bắc, nhưng tình hình bên trong thị trấn ngày càng khó khăn hơn khi các cuộc phản kích không đủ để tăng cường vùng đệm và giải tỏa áp lực cho binh lính Nga tại đó.

Tại khu vực Marinka, tình hình không có nhiều thay đổi. Các trận chiến định vị tiếp tục diễn ra ở vùng ngoại ô phía tây của thành phố đổ nát, cả hai bên đang tích cực sử dụng máy bay không người lái FPV và pháo binh để tấn công tiền tuyến.

Quân đội Nga đã kích hoạt lại tiến công ở trục phía bắc của Marinka, giành quyền kiểm soát khu mỏ Trudovska ở phía nam Krasnogórivka, nằm phía sau tuyến phòng thủ năm 2014 của Ukraine.

Nga tiếp tục tấn công mạnh, Ukraine tập trung xuyên phá Zaporizhia - 3

Chiến sự Ukraine trên hướng Zaporizhia (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Avdiivka, xe tăng Nga tấn công các cứ điểm Ukraine từ các vị trí được ngụy trang, kíp điều khiển UAV đã hiệu chỉnh mục tiêu, nhờ đó có thể tránh bị bắn trả và duy trì tuổi thọ của phương tiện.

Ukraine tiếp tục tấn công trên khu vực Ugledar. Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công vào khu vực phía bắc Nikolskoe, nhưng đã bị các hệ thống pháo binh và chống tăng Nga phát hiện và vô hiệu hóa.

Điều này có thể cho thấy sự thay đổi trong hướng tiến công tập trung của các đơn vị Ukraine ở phía đông, do không có tiến bộ đáng kể nào ở khu vực Zaporizhia và Vremievsk.

Gần Bolshaya Novoselka, Ukraine đã cố gắng tấn công từ Rovnopol, tuy nhiên, do bị tổn thất về thiết bị và nhân sự, họ buộc phải rút lui về vị trí ban đầu.

Ở Zaporizhia, tình hình vẫn không có thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, hoạt động của Ukraine ở tiền tuyến đã tăng lên - có sự tăng cường quân số và hỏa lực để chuẩn bị cho đợt tấn công mới. Ukraine phản công

Trên khu vực Orekhov, Ukraine đã cố gắng tấn công Rabotino một lần nữa vào ngày hôm qua, cũng như vào đêm 21/7. Hiện các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang tập hợp lại cho cuộc tấn công tiếp theo.

Theo BQP Nga, Fox News, Business Insider, Independent, Euromaidan, Rybar, Suriyakmaps
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine