Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga, Ukraine công bố kết quả đàm phán trực tiếp lần ba

Minh Phương

(Dân trí) - Sau cuộc đàm phán lần ba, Nga và Ukraine nhất trí một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn nữa, song không đạt được đột phá nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn.

Nga, Ukraine công bố kết quả đàm phán trực tiếp lần ba - 1

Phái đoàn Nga và Ukraine đàm phán lần ba tại Istanbul ngày 23/7 (Ảnh: TASS).

Truyền thông Nga cho biết, phái đoàn Nga và Ukraine đã kết thúc cuộc đàm phán trực tiếp lần ba tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 23/7 sau khoảng 40 phút, ngắn hơn so với hai cuộc đàm phán trước.

Trưởng phái đoàn Ukraine, ông Rustem Umerov, cho biết hai bên đã đạt được một số tiến triển về mặt nhân đạo, song vẫn chưa có bước đột phá nào liên quan đến việc chấm dứt các hành động thù địch.

"Chúng tôi đã có tiến triển trên kênh nhân đạo, nhưng chưa có tiến triển về việc ngừng bắn", ông Umerov nói.

Ông cho biết phía Ukraine đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin trước cuối tháng 8. “Bằng cách chấp thuận đề xuất này, Nga có thể thể hiện rõ ràng thiện chí xây dựng của mình”, ông nói thêm.

Ông Umerov cũng cho biết Kiev đang kỳ vọng sẽ đạt được "tiến triển tiếp theo" trong vấn đề trao đổi tù binh chiến tranh, đồng thời nhấn mạnh rằng: “Chúng tôi tiếp tục yêu cầu thả các thường dân, bao gồm cả trẻ em”. Giới chức Ukraine khẳng định ít nhất 19.000 trẻ em đã bị Nga đưa ra khỏi lãnh thổ Ukraine.

Về phía Nga, trưởng đoàn đàm phán Vladimir Medinsky cho hay, Moscow đã đề nghị trao trả thêm 3.000 thi thể binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong cuộc xung đột. Theo ông, các thi thể sẽ được chuyển giao thông qua Hội Chữ thập đỏ khi Kiev xác nhận sẵn sàng tiếp nhận.

Ngoài ra, Nga cũng đề xuất một đợt trao đổi tù binh mới, với ít nhất 1.200 binh sĩ từ mỗi bên. Đồng thời, Moscow đề nghị tổ chức các lệnh ngừng bắn kéo dài 24 giờ hoặc 48 giờ nhằm tạo điều kiện cho việc sơ tán thương binh và thu gom thi thể trên chiến trường.

Ông Medinsky nói rằng Nga đã mời Ukraine thành lập 3 nhóm làm việc trực tuyến, tập trung vào 3 lĩnh vực: chính trị, nhân đạo và quân sự, để tiếp tục đối thoại. Kiev được cho là đã đồng ý xem xét đề xuất này.

Liên quan đến vấn đề trẻ em, ông Medinsky cho biết Nga đã xem xét đầy đủ danh sách 339 trẻ em do Ukraine cung cấp. Một số em đã được trao trả, trong khi nhiều em chưa từng có mặt trên lãnh thổ Nga.

Từ khi xung đột leo thang vào năm 2022, Nga khẳng định đã sơ tán trẻ em khỏi vùng chiến sự để đảm bảo an toàn cho đến khi có thể đoàn tụ với gia đình.

“Nếu tìm được cha mẹ, người thân hoặc người giám hộ hợp pháp của các em, các em sẽ được trở về. Trẻ em là điều thiêng liêng đối với chúng tôi”, ông Medinsky nhấn mạnh.

Về tổng thể, hai phái đoàn đã trao đổi các lập trường được nêu trong bản ghi nhớ riêng, nhưng vẫn còn khác biệt sâu sắc ở nhiều vấn đề then chốt. Dù vậy, ông Medinsky khẳng định đối thoại sẽ tiếp tục và bày tỏ hy vọng vòng đàm phán thứ tư sẽ sớm diễn ra.

Khi được hỏi về khả năng tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Medinsky cho rằng còn quá sớm để bàn tới. Ông nói, cuộc gặp như vậy chỉ có thể diễn ra sau khi hai bên đã thống nhất toàn bộ nội dung thỏa thuận hòa bình, và sẽ chỉ mang tính chất ký kết chứ không phải là nơi để tiếp tục đàm phán.

Cuộc đàm phán trực tiếp thứ ba giữa Nga và Ukraine diễn ra trong bối cảnh giao tranh trên chiến trường tiếp tục leo thang.

Với vai trò trung gian hòa đàm, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đặt ra thời hạn 50 ngày buộc Nga phải đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine, hoặc sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt cứng rắn.

Mặc dù vậy, Nga dường như không quá bận tâm đến cảnh báo này, nói rằng cần thêm thời gian để phân tích phát ngôn của nhà lãnh đạo Mỹ.

Trước cuộc đàm phán, Điện Kremlin cũng cho biết, Nga dự đoán đàm phán khó đạt được đột phá.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine