1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Hé lộ lý do Kiev từ chối nhận hơn 1.200 thi thể lính Ukraine tử trận từ Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Nga đã nêu những lý do khiến Kiev từ chối tiếp nhận thi thể của các binh lính Ukraine tử trận.

Hé lộ lý do Kiev từ chối nhận hơn 1.200 thi thể lính Ukraine tử trận từ Nga - 1

Thi thể binh lính Ukraine tử trận được Nga đặt vào thùng xe đông lạnh và đưa tới biên giới (Ảnh: Sputnik).

Ông Vladimir Medinsky, trợ lý Tổng thống Nga và là người dẫn đầu phái đoàn Nga trong các cuộc đàm phán với Ukraine, cho rằng Kiev từ chối tiếp nhận thi thể của các binh lính tử trận vì họ khó có thể thừa nhận những tổn thất lớn như vậy.

"Trước hết, họ khó có thể thừa nhận những tổn thất lớn như vậy. Thứ hai, chúng tôi đã đề xuất rằng nếu họ còn giữ thi thể của các binh lính tử trận của chúng tôi, hãy trực tiếp đưa những thi thể đó lên xe của chúng tôi, lên xe tải đông lạnh của chúng tôi, để chúng tôi có thể chôn cất họ", ông Medinsky nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RT.

"Rõ ràng là họ không có gì để trao đổi lại với chúng tôi. Và điều quan trọng nhất là Ukraine đã thông qua một đạo luật, theo đó gia đình của các binh lính tử trận sẽ nhận được một khoản bồi thường rất lớn từ nguồn tiền của Mỹ. Một khoản tiền rất lớn. Nhưng số tiền này, do Mỹ và châu Âu chi trả, không được chi cho việc bồi thường. Chúng được chi cho những việc hoàn toàn khác”, ông Medinsky nói thêm.

"Số tiền này không còn ở đó. Nó đã được chi trả. Không ai muốn trả tiền (cho gia đình các binh lính tử trận). Theo tôi, Ukraine chưa trả cho bất kỳ ai như vậy. Các binh lính được tuyên bố là mất tích. Nếu họ được tuyên bố là mất tích, Ukraine sẽ không phải trả tiền”, quan chức Nga nhận định.

Theo luật pháp Ukraine, mỗi gia đình của một binh lính tử trận được nhận 15 triệu hryvnia Ukraine (khoảng 360.000 USD). Việc tiếp nhận tất cả 6.000 thi thể sẽ kích hoạt 90 tỷ hryvnia (khoảng 2,17 tỷ USD) chi trả bắt buộc, chiếm gần 10% toàn bộ ngân sách quốc phòng năm 2025 của Ukraine. Trong khi đó, nguồn ngân sách này đang phải đối mặt với khoản thâm hụt 200 tỷ hryvnia.

Theo nhà phân tích Nadezhda Romanenko, Ukraine có thể đang gặp khó khăn về tài chính để hỗ trợ các tù binh mà phía Nga trao trả.

Việc chăm sóc tù binh tàn tật, bị thương và bị bệnh nặng cũng đòi hỏi Ukraine phải chi trả và cung cấp hỗ trợ y tế đáng kể trong bối cảnh Kiev vẫn phải phân bổ nhiều nguồn lực cho cuộc xung đột chưa chấm dứt.

Tại cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2/6, phái đoàn Nga và Ukraine đã nhất trí về một đợt trao đổi tù binh mới gồm các binh lính bị thương nặng và những quân nhân từ 18 đến 25 tuổi.

Nga cũng cam kết trao trả 6.000 thi thể của những binh lính và sĩ quan Ukraine tử trận.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 8/6 thông báo đợt trao đổi đầu tiên gồm 1.212 thi thể binh lính Ukraine đã được chuyển đến một địa điểm được chỉ định từ trước và đã sẵn sàng để trao trả cho Kiev.

Tuy nhiên, phía Nga nói rằng các đại diện của Kiev đã không xuất hiện tại điểm trao đổi thi thể ở biên giới giữa Belarus và Ukraine hôm 8/6. Vào ngày 7/6, truyền thông Nga đã công bố một đoạn video cho thấy những xe thùng đông lạnh được cho là chứa thi thể của binh lính Ukraine.

Trong khi Nga thực hiện đúng cam kết trong thỏa thuận tại Istanbul - một động thái mà Moscow cho là cử chỉ nhân đạo trong bối cảnh chiến tranh khốc liệt - Kiev lại do dự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chỉ có 15% số thi thể được nhận dạng, thậm chí còn nghi ngờ liệu tất cả những người này có phải là binh lính Ukraine hay không.

Ukraine tuyên bố chưa thống nhất về thời điểm trao đổi và cáo buộc Moscow "lợi dụng vấn đề nhân đạo vì mục đích tuyên truyền".

Theo Tass